Cứu hộ an toàn 6 thuyền viên trên tàu hàng bị chìm ở Cửa Việt


Thứ 7, 20/12/2014 | 08:06


(ĐSPL) - Sau nhiều giờ nỗ lực, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt và ngư dân địa phương đã cứu hộ được tàu hàng Phúc Linh 89, đưa 6 thuyền viên vào bờ an toàn.

(ĐSPL) - Sáng ngày 20/12, sau nhiều giờ nỗ lực, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, thuộc huyện Gio Linh (Quảng Trị) và ngư dân địa phương đã cứu hộ được tàu hàng Phúc Linh 89, đưa 6 thuyền viên (đều quê ở Nam Định) vào bờ an toàn.
6 thuyền viên vui mừng vì đã thoát chết
Trước đó, vào tối 19/12 tàu Phúc Linh 89, thuộc Công ty TNHH một thành viên dịch vụ Phúc Linh, trụ sở ở huyện Cẩm Phả (Quảng Ninh) chở hơn 1.300 tấn than đang đi từ Quảng Ninh đến cảng Thuận An (Thừa Thiên – Huế) thì gặp sự cố tại vùng biển Quảng Trị. Tàu bị sóng đánh sập nắp hầm hàng, nước tràn nhiều vào khoang nên tàu phải rẽ vào cảng Cửa Việt để tạm neo đậu. Tuy nhiên, khi vào cách bờ chỉ tầm 500m, tàu bị mắc cạn, sóng to nên nhấn chìm một phần thân tàu, 6 thuyền viên trên tàu phải chạy lên ca bin và phát tín hiệu cấp cứu. 
Tàu Phúc Linh 89 chỉ còn nổi một phần ca bin trên mặt nước.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt lập tức điều 2 tàu trung tốc do Thiếu tá Trần Xuân Lạn (đồn trưởng) trực tiếp chỉ huy ra hiện trường. Do nước xiết và sóng lớn nên lực lượng chức năng không thể tiếp cận được với tàu. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 9h sáng ngày 20/12, 20 cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng ngư dân đã cứu hộ thành công 6 thuyền viên trên tàu gặp nạn gồm: Trần Văn Ba (SN 1975); Nguyễn Văn Trung (SN 1984); Trần Hữu Đang (SN 1977); Nguyễn Văn Chỉ (SN 1970); Nguyễn Văn Hùng (SN 1993); Nguyễn Văn Tuyển (SN 1989) đều quê ở Nam Định. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng trên tàu đã hư hỏng hết.
Hiện, cả 6 thuyền viên đang được Đồn Biên phòng Cửa Việt chăm sóc khỏe và ổn định tâm lý.
Ông Trần Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (ngoài cùng bên trái) động viên các thuyền viên vừa được đưa vào bờ.
Cũng trong sáng ngày 20/12, ông Trần Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh đã đến thăm và động viên các thuyền viên vừa được đưa vào bờ an toàn. “Việc kéo chiếc tàu bị chìm sẽ được nhanh chóng triển khai sớm. Chúng tôi đang kiểm tra và lên kế hoạch”, ông Lân cho biết.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-ho-an-toan-6-thuyen-vien-tren-tau-hang-bi-chim-o-cua-viet-a75277.html