Đã xác định được tài xế gây ra vụ tai nạn làm 3 người chết


Thứ 6, 05/12/2014 | 02:44


(ĐSPL) - Tin tức từ cơ quan Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), đơn vị đã xác định được chiếc xe và tài xế gây tai nạn khiến 3 nam thanh niên tử vong vào tối ngày 3/12.

(ĐSPL) - Ngày 5/12, tin tức từ cơ quan Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), đơn vị đã xác định được chiếc xe và tài xế gây tai nạn khiến 3 nam thanh niên tử vong vào tối ngày 3/12.

Theo đó, chiếc xe gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên là của Tập đoàn Hoành Sơn, đóng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Còn tài xế là Phan Anh Trung (SN 1989), trú tại xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ngay trong tối 4/12, tài xế Trung đã ra trình diện cơ quan công an.

Bước đầu, Trung khai nhận, vào khoảng 19h ngày 3/12, Trung lái xe tải đi từ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra thị xã Hồng Lĩnh. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi chạy xe tới đường tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Trung dừng xe để gặp bạn gái.

Sau khi nói chuyện, Trung lên xe nổ máy trở về, nghe tiếng va chạm mạnh ở phía sau. Xuống xe kiểm tra, Trung thấy 3 người nằm bất tỉnh tại chỗ, quá sợ hãi nên anh này đã lên xe chạy thẳng về thị xã Hồng Lĩnh.

Đã xác định được tài xế gây ra vụ tai nạn làm 3 người chết
Chiếc xe tải gây tai nạn. Ảnh: Đ.H

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 3/12, trên QL1B, tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Ba nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Phi Trung (SN 1994), Nguyễn Văn Quân (SN 1996) và anh Đoàn Trọng Hoan (SN 1993), cùng trú tại xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được một mảnh vỡ màu đỏ của chiếc đèn hậu, nghi là của chiếc xe đã bỏ chạy sau khi va chạm với xe máy của các nạn nhân.

Xem thêm video: Tai nạn giao thông làm 3 người chết:

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-xac-dinh-duoc-tai-xe-gay-ra-vu-tai-nan-lam-3-nguoi-chet-a72524.html