Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhi bị thanh gỗ đâm xuyên phổi, thủng tim


Thứ 5, 15/05/2014 | 04:57


(ĐSPL) - Một cháu bé 5 tuổi bị thanh gỗ đâm xuyên phổi, rách màng tim do ngã từ trên cây nhãn xuống đất vừa được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cứu sống.

(ĐSPL) - Một cháu bé 5 tuổi bị thanh gỗ đâm xuyên phổi, rách màng tim do ngã từ trên cây nhãn xuống đất vừa được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cứu sống.

Miền Trung - Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhi bị thanh gỗ đâm xuyên phổi, thủng tim

Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phải soi, nhặt từng mảnh vỡ một cách tỷ mỷ. Ảnh: T.D

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bác sĩ Nguyễn Viết Đồng thông tin: Chiều 14/5, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa cứu sống một cháu bé 5 tuổi bị thanh gỗ đâm xuyên phổi, rách màng tim do ngã từ trên cây nhãn xuống đất.

Theo đó, bệnh nhân được cứu sống là cháu Hoàng Thị Tuyết Nhi (5 tuổi) quê ở xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Cháu Nhi được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khoảng hơn 13h ngày 14/5, trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu, mạch rất yếu, da xanh nhợt...

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tại đây lập tức tiến hành mổ cấp cứu. Sau gần 3 tiếng phẫu thuật, kíp mổ đã lấy ra khỏi ngực bệnh nhân thanh gỗ có đường kính 1,5cm đâm thủng phổi, xuyên rách màng tim và cắm sâu vào thành sau của ngực….

Miền Trung - Hà Tĩnh: Cứu sống bệnh nhi bị thanh gỗ đâm xuyên phổi, thủng tim (Hình 2).

Thanh gỗ được lấy ra từ ngực bệnh nhi. Ảnh: T.D

Trưởng khoa Ngoại, bác sĩ Trần Đức Dũng (trưởng kíp mổ) cho biết: Đây là ca mổ phức tạp, rất dễ bị nhiễm trùng sau mổ do có rất nhiều mảnh vỡ của thanh gỗ bám vào màng tim và lỗ thủng của phổi. Trong quá trình phẫu thuật, kíp mổ phải soi, nhặt từng mảnh vỡ một cách tỷ mỷ…

Hiện, cháu Nhi đã được cứu sống, sức khỏe đang dần bình phục và đã được chuyển về Khoa Điều trị nội trú, để theo dõi điều trị và chăm sóc…

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-cuu-song-benh-nhi-bi-thanh-go-dam-xuyen-phoi-thung-tim-a33010.html