Sẩy chân, một bé trai đuối nước thương tâm


Thứ 4, 17/12/2014 | 03:49


(ĐSPL) – Trên địa bàn xã Hải Dương, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến một bé trai thiệt mạng.

(ĐSPL) – Ngày 17/12, ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch UBND xã Hải Dương, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến một bé trai thiệt mạng.
Ảnh minh họa
Nạn nhân được xác định là cháu L.H.Q.A. (SN 2012), con trai của hai vợ chồng anh Lê Hữu H. (25 tuổi) và chị Hoàng Thị D. (25 tuổi), trú tại xóm Mới, thôn Thái Dương Hạ Trung, xã Hải Dương.
Theo tin tức ban đầu, khoảng 15h ngày 15/12, khi cháu A. ở nhà một mình không có người trông coi nên đã chạy đi tìm bố và ông nội, không may bị sảy chân tại bờ kè chắn sóng gần nhà.
Ngay sau đó, người nhà không thấy cháu nên hoảng hốt chạy đi tìm kiếm, bất ngờ phát hiện thi thể cháu Q.A. tại bờ kè chắn sóng thuộc xóm Mới, thôn Thái Dương Hạ Trung.
Hiện, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức mai táng cho nạn nhân xấu số.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/say-chan-mot-be-trai-duoi-nuoc-thuong-tam-a74612.html