Thanh Hóa: Trai làng hỗn chiến trong đêm, 3 người thương vong


Chủ nhật, 06/07/2014 | 09:49


(ĐSPL) - Đang đêm khuya, 2 nhóm trai làng truy đuổi nhau bằng xe máy rồi bất ngờ dừng lại lao vào hỗn chiến, khiến 1 người chết và 2 người trọng thương.

(ĐSPL) - Đang đêm khuya, 2 nhóm trai làng truy đuổi nhau bằng xe máy rồi bất ngờ dừng lại lao vào hỗn chiến, khiến 1 người chết và 2 người trọng thương.

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 người chết, 2 người thương vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 5/7, tại Tỉnh lộ 506 đoạn qua chùa Hoài Cảm, nơi giáp ranh giữa 2 xã Tân Ninh và Thái Hòa, huyện Triệu Sơn. Lúc này, người dân đang ngủ thì giật mình nghe tiếng một tốp xe máy gầm rú, truy đuổi nhau trên đường, khi chạy đến địa điểm trên thì hai bên dừng xe rồi lao vào hỗn chiến loạn xạ.

Thanh Hóa: Trai làng hỗn chiến trong đêm, 3 người thương vong

Hiện trường nơi 2 nhóm trai làng hỗn chiến. Ảnh: T.M

Vụ hỗn chiến đã khiến anh Nguyễn Văn Ba (17 tuổi) trú tại xóm 11, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn tử vong ngay tại chỗ, 2 thanh niên tên Đức (chưa rõ lai lịch) và Thường (17 tuổi) trú tại xóm 2, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn bị thương nặng. Hỗn chiến xong, 2 nhóm thanh niên lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan công an 2 xã Thái Hòa và Tân Ninh đã ngay lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường, đưa 2 nạn nhân bị thương đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Triệu Sơn.

Hiện, cơ quan Công an huyện đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc, khoanh vùng truy tìm các đối tượng tham gia hỗn chiến.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-trai-lang-hon-chien-trong-dem-3-nguoi-thuong-vong-a39792.html