Thuê người chém đối thủ tàn phế với giá 20 triệu


Thứ 6, 11/04/2014 | 04:25


Cay cú vì những mâu thuẫn trước đây với Thượng, Thái đã thuê Huy mang dao đến chém tàn phế đối thủ với giá 20 triệu đồng.

(ĐS&PL) - Cay cú vì những mâu thuẫn trước đây với Thượng, Thái đã thuê Huy mang dao đến chém tàn phế đối thủ với giá 20 triệu đồng.

Thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt giữ 3 đối tượng là Nguyễn Đình Thái (31 tuổi) trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nguyễn Văn Huy (28 tuổi), Phạm Văn Tân (24 tuổi) cùng trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh (Nghệ An) để phục vụ điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 9/3 anh Nguyễn Đức Thượng đang trông giữ xe đạp tại chợ Nghi Diên, huyện Nghi Lộc thì bị 2 thanh niên bịt khẩu trang đi trên một chiếc xe máy xông tới chém nhiều nhát vào người.

Quá bất ngờ nên anh Thượng đã bị chém ngã xuống đất. Gây án xong, 2 đối tượng đã nhanh chân lên xe bỏ trốn, còn anh Thượng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Thuê người chém đối thủ tàn phế với giá 20 triệu
Đối tượng Nguyễn Đình Thái, kẻ đã bỏ 20 triệu thuê người chém đối thủ tàn phế. Ảnh: H.L

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, truy bắt 2 đối tượng bịt mặt. Sau 1 tháng kiên trì điều tra, thu thập chứng cứ, bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 9/3, Công an huyện Nghi Lộc đã ra lệnh bắt giữ 3 đối tượng nói trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn từ trước với Thượng nên Thái đã nhiều lần có ý định trả thù.Đầu tháng 3/2014, Thái thuê Nguyễn Văn Huy chém Thượng tàn phế với giá 20 triệu đồng.

Thuê người chém đối thủ tàn phế với giá 20 triệu

Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Tân tại nhà tạm giữ Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: H.L

Thấy phi vụ có lời, Huy đã đồng ý và rủ thêm Nguyễn Văn Tân cùng tham gia. Vào17h ngày 9/3, cả 2 chuẩn bị 2 con dao rồi thuê taxi từ Vinh ra thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) để lấy chiếc xe máy đã bẻ cong biển số mà Thái đã chuẩn bị cho, cũng như lấy thông tin đặc điểm nhận dạng của Thượng. Sau đó, Huy chở Tân tới chợ Nghi Diên và chém trọng thương Thượng. Gây án xong, cả hai bỏ chạy về TP Vinh. Phi vụ hoàn thành, Thái giữ đúng lời hứa, đã trả cho Huy 20 triệu đồng. Được biết, Nguyễn Đức Thượng là người từng có nhiều tiền án, quan hệ xã hội phức tạp.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

C.P (tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thue-nguoi-chem-doi-thu-tan-phe-voi-gia-20-trieu-a28844.html