Hà Nội: Lừa không được thì... cướp!


Thứ 7, 19/04/2014 | 03:04


Mang hàng trăm chiếc thẻ nạp tiền điện thoại giả đi lừa đảo nhưng bất thành, người cậu bị bắt giữ còn cháu nhanh chân chạy thoát...

Mang hàng trăm chiếc thẻ nạp tiền điện thoại giả đi lừa đảo nhưng bất thành, người cậu bị bắt giữ còn cháu nhanh chân chạy thoát...

Tin pháp luật - Hà Nội: Lừa không được thì... cướp!
 Đối tượng Nguyễn Việt Phương tại cơ quan công an

Mới đây, CA phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết vừa hoàn tất hồ sơ và bàn giao đối tượng Nguyễn Việt Phương (SN 1973) ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cho CAQ Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 17/4, Nguyễn Việt Phương cùng với cáu mình là Nguyễn Cao Cường (SN 1984) đi xe máy mang BKS: 30P7 - 4085 đến cửa hàng tạp hóa của chị Bùi Thị Liên ở số 10, tổ 4, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, Cường vào mua 7 thẻ cào nạp tiền điện thoại di động mạng Viettel (mệnh giá mỗi thẻ 100 nghìn đồng), sau đó đi ra chỗ Phương đứng chờ bên ngoài đổi lấy 7 thẻ cào nạp tiền điện thoại di động mạng Viettel giả, cùng mệnh giá rồi quay lại cửa hàng chị Liên xin đổi sang thẻ Vinaphone.

Sau khi đổi lại thẻ cào nạp tiền điện thoại cho Cường, chị Liên kiểm tra lại và phát hiện 7 chiếc thẻ cào Cường đưa lại là thẻ giả, nên yêu cầu Cường trả lại thẻ thật thì bị đối tượng giật luôn những chiếc thẻ trên tay chị Liên, bỏ chạy ra xe máy của Phương để tẩu thoát.

Thấy vậy, chị Liên hô cướp và được anh Đỗ Trung Hiếu (SN 1991, quê Ninh Bình) và Trịnh Bá Nam (SN 1988) ở quận Hà Đông (Hà Nội) lấy xe máy truy bắt Cường và Phương.

Sau một hồi phóng xe bạt mạng nhằm thoát thân nhưng đến khu vực siêu thị BigC Garden (thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) thì cả hai bị bắt giữ. Lợi dụng sở hở, Cường trốn thoát bỏ lại người cậu ruột.

Ngay sau đó, Nguyễn Việt Phương đã được đưa đến phường Phú Đô xác minh làm rõ hành vi. Tại CA phường Phú Đô, Phương khai nhận toàn bộ hành vi như đã nêu trên.

Qua kiểm tra, cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ 539 chiếc thẻ nạp tiền điện thoại di động nhãn hiệu Viettel, 30 thẻ mang nhãn hiệu Vinaphone đều là giả có mệnh giá 100 nghìn đồng và hơn 37 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ khác.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-lua-khong-duoc-thi-cuop-a29878.html