Tên cướp sa lưới vì đánh rơi điện thoại sau vụ cướp bất thành


Thứ 4, 25/03/2015 | 09:43


(ĐSPL) - Sau khi cướp giật tài sản của người đi đường bất thành, Vũ và Đạt đã làm rơi chiếc ĐTDĐ của mình xuống đường. Từ chiếc điện thoại bị đánh rơi, cả 2 đã bị bắt giữ

(ĐSPL) - Sau khi cướp giật tài sản của người đi đường bất thành, Vũ và Đạt đã làm rơi chiếc điện thoại di động của mình xuống đường. Từ chiếc điện thoại bị đánh rơi, cả 2 đã bị cơ quan công an tóm gọn.
Sáng 25/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đào Tuấn Vũ (SN 1994), trú tại tổ 7 Hà Ra, hiện ở tổ 11 Tây Nam, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang 4 năm tù, Nguyễn Quốc Đạt (SN 1995), trú tại số 6 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang 3 năm 6 tháng tù cùng về tội Cướp giật tài sản.
Theo cáo trạng, do không có tiền tiêu xài, Vũ và Đạt cùng bàn bạc rủ nhau thuê xe đi cướp giật tài sản. Khoảng 21h ngày 23/9/2014, Đạt điều khiển xe máy (do Vũ thuê của anh Lê Quang Chí Bảo) chở Vũ đi trên một số tuyến đường tìm cơ hội ra tay cướp giật tài sản.
Bị cáo Vũ và Đạt trước vành móng ngựa.
Khi chạy đến đường Bạch Đằng, cả 2 phát hiện chị Hoàng Thị Minh Hằng điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Diệu Hoa chạy cùng chiều, lúc này trên tay chị Hoa có cầm một chiếc ví.
Đạt liền tăng tốc áp sát vào xe, còn Vũ ngồi sau giật chiếc ví trên tay chị Hoa nhưng chị Hoa giằng co giữ lại được. Trong lúc giằng co xe máy của Đạt đụng vào xe máy của chị Hằng làm 2 chị này ngã xuống đường. Vũ ngồi sau cũng bị ngã và rơi chiếc điện thoại di động. Nghe tiếng tri hô, cả 2 đối tượng vùng dậy lên xe máy chạy trốn, bỏ lại chiếc điện thoại.
Ngay sau đó, chị Hằng đã đến Công an phường Tân Lập trình báo và giao nộp chiếc điện thoại. Từ chiếc điện thoại bị đánh rơi, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã tiến hành truy xét và đến ngày 1/10/2014 cả hai đối tượng bị bắt giữ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ten-cuop-sa-luoi-vi-danh-roi-dien-thoai-sau-vu-cuop-bat-thanh-a88576.html