+Aa-
    Zalo

    “Diều hâu” Trung Quốc đả kích “xoay trục” Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vào lúc quân đội Trung Quốc rầm rộ tập trận, một cơ quan nghiên cứu Trung Quốc lên án chủ trương “xoay trục” sang Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.

    (ĐSPL) - Vào lúc quân đội Trung Quốc rầm rộ tập trận, một cơ quan nghiên cứu Trung Quốc lên án chủ trương “xoay trục” sang Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.
    Trong báo cáo về thực lực quân sự năm 2013 của Mỹ và Nhật Bản, công bố ngày 23/7 và vừa được báo chí Hong Kong và Đài Loan phân tích, trung tâm nghiên cứu mang tên Hiệp hội Phát huy Văn hóa Chiến lược Trung Quốc (CSCPA) do tướng “diều hâu” La Viện lãnh đạo, đã cho rằng chính Washington là thủ phạm khuấy động tình hình ổn định khi tăng cường lực lượng quân sự trong khu vực.
    “Diều hâu” Trung Quốc đả kích “xoay trục” Mỹ

    Tướng La Viện, Chủ tịch điều hành của Hội CSCPA – một người thường được báo giới mệnh danh là cái loa của phái diều hâu Trung Quốc.

    Theo RFI, trong hai bản báo cáo “Sức mạnh quân sự của Mỹ năm 2013” và “Sức mạnh quân sự của Nhật Bản năm 2013”, cơ quan nghiên cứu này ước lượng tiềm lực quân sự của Mỹ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đã tăng 6\% trong năm 2013 so với năm 2012, với số quân nhân hoạt động trong vùng đạt mức 154.100 người.
    Theo ước tính của bản báo cáo, 60\% Lực lượng vũ trang Mỹ sẽ được triển khai qua Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2020, đúng theo chiến lược “xoay trục” sang Châu Á mà chính quyền Obama từng loan báo.
    Theo tướng La Viện, Chủ tịch điều hành của Hội CSCPA – một người thường được báo giới mệnh danh là cái loa của phái diều hâu Trung Quốc, Mỹ đang thao túng vấn đề tranh chấp lãnh thổ trong vùng để củng cố các liên minh của Mỹ trong khu vực nhằm ngăn chặn đà vươn lên của Trung Quốc.
    Liên quan đến khu vực Biển Đông chẳng hạn, báo cáo của cơ quan Trung Quốc cho rằng Mỹ đã khuyến khích Philippines đối đầu với Trung Quốc và đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền ra trước sự chú mục quốc tế.
    Bản báo cáo cũng nêu lên sự kiện là Mỹ đã tăng ngân sách để giúp đỡ các đồng minh tăng cường sức mạnh quân sự. Washington sẽ dành 90 triệu USD cho việc bảo trợ và huấn luyện cho các đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á.
    Bản báo cáo đã liệt kê những bước đi của Mỹ trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là sự kiện Washington đã khôi phục được quyền sử dụng hai căn cứ Hải quân Subic và Không quân Clark ở Philippines, việc triển khai 4 tàu chiến cận duyên LCS tại Singapore… Báo cáo cũng không quên ghi nhận là Mỹ đang thảo luận với Australia về việc triển khai các máy bay do thám Global Hawk RQ-4 về việc mở cửa căn cứ hải quân Stirling ở miền tây Australia cho lực lượng Mỹ.
    Tướng La Viện nhận định: Việc Mỹ triển khai lực lượng tại Châu Á-Thái Bình Dương mâu thuẫn với chính sách đối nội của Mỹ vốn đã bắt đầu cắt giảm ngân sách quân sự. La Viện dẫn chứng trong năm 2013, Mỹ đã tăng thêm 8.700 quân vào lực lượng trú đóng trong khu vực, đồng thời cho thực hiện hơn 80 cuộc tập trận hỗn hợp với các nước khác.
    Theo viên tướng diều hâu này, Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh thay vì tiến hành chủ trương “tái cân bằng” chiến lược.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-hau-trung-quoc-da-kich-xoay-truc-my-a43154.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan