+Aa-
    Zalo

    Đoàn Thị Hương có thể đã bị dụ dỗ sang Malaysia để kết hôn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghi phạm Đoàn Thị Hương, có thể đã bị dụ sang Malaysia để kết hôn, liên quan đến vụ sát hại một công dân Triều Tiên tại Kuala Lumpur hồi tháng 2.

    Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn thạo tin hôm 22/3 tiết lộ, nghi phạm Đoàn Thị Hương, có thể đã bị dụ sang Malaysia để kết hôn, liên quan đến vụ sát hại một công dân Triều Tiên tại Kuala Lumpur hồi tháng 2.

    Nghi phạm Đoàn Thị Hương (trái) rời tòa ở Malaysia hôm 1/3. - Ảnh: Getty.

    Nguồn tin cho biết, hai nghi phạm Triều Tiên có thể đã tiếp cận Đoàn Thị Hương từ trước nhưng giả là người Hàn Quốc.

    Đoàn Thị Hương đã báo với quản lý khách sạn nơi cô làm việc cho đến tháng 10/2016 rằng cô sẽ tới Malaysia để sắp xếp việc kết hôn với bạn trai người Hàn Quốc, theo Dân Trí.

    Trong khi đó, một số nguồn tin nói rằng, Đoàn Thị Hương đã bay từ Hà Nội đến thủ đô Phnom Penh của Campuchia hồi tháng 1, cùng chuyến bay với hai người đàn ông Triều Tiên - các nghi phạm thuộc diện "thông báo đỏ" của Interpol theo đề nghị của phía Malaysia.

    Vnexpress dẫn tin Yonhap cũng cho biết, một nguồn giấu tên tiết lộ, nghi phạm Triều Tiên đang lẩn trốn Ri Ji-hyon, 33 tuổi, đã dụ dỗ Đoàn Thị Hương trong kế hoạch sát hại người được cho là Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

    Nghi phạm Ri Ji-hyon. Ảnh: Straits Times

    Đoàn Thị Hương (28 tuổi, quốc tịch Việt Nam) là một trong hai nghi phạm đang bị cảnh sát Malaysia bắt giữ do bị nghi ngờ có liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.

    Một nghi phạm bị bắt giữ nữa là Siti Aishah (25 tuổi, quốc tịch Indonesia). Hai nữ nghi phạm đã bị buộc tội mưu sát công dân Triều Tiên Kim Chol, người được tin là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

    Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản cho biết, các nghi phạm có thể đã diễn tập vụ sát hại nhiều lần, trong đó có 3 lần diễn tập chạy trốn tại Campuchia. Tuy vậy, hai nữ nghi phạm khẳng định họ vô tội và bị lôi kéo vào phi vụ này do nghĩ đây là một cảnh phim truyền hình thực tế.

    Sau cái chết của một công dân Triều Tiên hôm 13/2, tranh cãi nổ ra về danh tính người này. Bình Nhưỡng không xác nhận người chết là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và chỉ cho biết ông là Kim Chol, một công dân Triều Tiên. Tuy nhiên, Malaysia khẳng định người này là Kim Jong-nam thông qua đối chiếu DNA với con trai của ông.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doan-thi-huong-co-the-da-bi-du-do-sang-malaysia-de-ket-hon-a185015.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan