+Aa-
    Zalo

    Điểm tin đời sống hot nhất ngày 10/12/2016

    ĐS&PL (ĐSPL) - Hàng ngàn cô gái thế chấp ảnh khỏa thân để vay nặng lãi; Bé 14 tháng tuổi tử vong: Sở y tế Lạng Sơn yêu cầu báo cáo... là những tin đời sống mới nhất 24h qua.

    (ĐSPL) - Hàng ngàn cô gái thế chấp ảnh khỏa thân để vay nặng lãi, Bé 14 tháng tuổi tử vong: Sở y tế Lạng Sơn yêu cầu báo cáo... là những tin đời sống mới nhất 24h qua.

    Nữ phượt thủ xinh đẹp du lịch thế giới bằng tiền của tập thể 'bạn trai tạm thời'

    Đam mê với du lịch, tự nhận mình là một phượt thủ, cô nàng người mẫu áo tắm Alyssa 28 tuổi này thừa nhận tất cả các chuyến đi của mình đều dùng tiền của đàn ông. Họ là những người bạn trai tạm thời mà cô quen trên mạng.


    Xem tin chi tiết...

    3 địa điểm chụp ảnh cưới ở Đông Anh nào đang “gây sốt” hiện nay?

    Ngày trọng đại của bạn đang đến gần, bạn đang phải tất bật chuẩn bị cho cả tá công việc cần thiết để bắt đầu cuộc sống hôn nhân hoàn hảo. Bên cạnh vấn đề chọn váy cưới đẹp, thì đau đầu nhất vẫn là chụp ảnh ở đâu là đẹp, ấn tượng và độc đáo nhất? Cùng khám phá một vài địa điểm chụp ảnh cưới ở Đông Anh đang gây sốt hiện nay.


    Xem tin chi tiết...

    Chuyện về người thợ cắt tóc 25 năm vẫn giữ nguyên giá 1 NDT/người

    Một thợ cắt tóc 67 tuổi ở thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam đã kiên định giữ giá cắt tóc của mình là 1 NDT/khách hàng trong suốt 25 năm qua.


    Xem tin chi tiết...

    Bé 14 tháng tuổi tử vong: Sở y tế Lạng Sơn yêu cầu báo cáo

    Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện Sở y tế đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn và các đơn vị liên quan báo cáo thông tin vụ bé 14 tháng tuổi tử vong ở bệnh viện vừa xảy ra gần đây.


    Xem tin chi tiết...

    Hàng ngàn cô gái chấp nhận thế chấp ảnh khỏa thân để vay nặng lãi

    Hơn 100 bức ảnh khỏa thân của các cô gái trẻ bị rò rỉ trên mạng internet đã hé lộ cách thức thế chấp vay tiền mới của hệ thống “tín dụng đen” dành cho học sinh, sinh viên.


    Xem tin chi tiết...

    Kinh hãi bác sĩ bỏ quên gạc, điện thoại, kéo... trong bụng bệnh nhân nhiều tháng trời

    Không ít lần, nhiều bệnh nhân "khóc dở, mếu dở" với tình cảnh khổ sở, đau đớn do bác sĩ tắc trách bỏ quên gạc, kéo, điện thoại trong bụng. Dưới đây là những tình huống mà Emdep.vn đã tổng hợp lại ở cả TaTây.

    Bác sĩ bỏ quên gạc trong bụng sản phụ

    Hồi tháng 8/2016, một bệnh nhân nữ mổ lấy thai và kết hợp triệt sản tại Bệnh viện Từ Dũ (Tp.HCM). Tuy nhiên, sau 2 tháng từ khi mổ đẻ, người phụ nữ nói trên liên tục cảm thấy đau bụng và khó chịu. Khi nhập viện kiểm tra, bác sĩ phát hiện một miếng gạc bị bỏ quên trong bụng.

    Tiếp đó, các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã mổ nội soi để lấy miếng gạc ra ngoài. Miếng gạc được xác định nằm sát thành chậu, kích thước 5x10cm.

    Theo đại diện bệnh viện này, quy trình mổ lấy thai yêu cầu kiểm tra gạc 2 vòng trước khi thực hiện khâu vết mổ. Theo các bác sĩ, miếng gạc được kíp mổ lấy ra từng được dùng để cầm máu trong lúc triệt sản. 

    Đại diện Ban Giám đốc cho hay, việc sót gác là sự cố hi hữu. Điều này hoàn toàn không muốn xảy ra, bệnh viện đã xem xét quy trình để xử lý, kiểm điểm cá nhân.

    Bỏ quên kim khâu trong bụng bệnh nhân

    Tháng 5/2016, bệnh nhân Nguyễn Khắc Thế (sinh năm 1964, Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Các bác sĩ xác định bên trong bụng bệnh nhân này có một dị vật lạ.

    Được biết, trước đây, bệnh nhân từng đi khám ở Tp.HCM, các bác sĩ xác nhận trong bụng có vật lạ. Tuy nhiên, do vật lạ này nằm ở vị trí khó lấy nên cho bệnh nhân về. Từ đó, bệnh nhân vẫn xuất hiện những cơn đau bụng.

    Lần nhập viện hồi tháng 5/2016, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra một kim ở trong bụng bệnh nhân Thế. Nguyên nhân do, bác sĩ khi phẫu thuật ruột thừa cách đây 15 năm đã không may bỏ quên kim trong bụng bệnh nhân. 

    Bỏ quên điện thoại trong bụng sản phụ

    Hồi tháng 5/2015, câu chuyện xảy ra ở Jordan cũng khiến nhiều người kinh hãi. Chị Hanan (36 tuổi) sinh con tại một bệnh viện ở nước này. Sau khi mổ lấy thai, về nhà chị cảm giác bụng rung và cơn đau dai dẳng kéo dài. 

    Một thời gian sau, chị Hanan được đưa đến cấp cứu ở bệnh viện Al Bashir. Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ phát hiện có vật lạ trong bụng chị. Các bác sĩ đã tiến hành mổ và phát hiện một chiếc điện thoại di động trong bụng.

    Vấn đề này thậm chí đã được một nghị sĩ quốc hội đưa lên bàn nghị sự và yêu cầu những người có liên quan phải chịu trách nhiệm.

    Bỏ quên kéo trong bụng bệnh nhân


    Tháng 11/2015, bà Hanim (Thổ Nhĩ Kỳ) phát hiện những cơn đau bụng và dạ dày liên tục. Bà đã đến bác sĩ để thăm khám nhằm xác định nguyên nhân. Qua phim chụp X quang, các bác sĩ nhận thấy có một dị vật ở bụng, gây viêm nhiễm nặng toàn bộ khu vực ổ bụng.

    Thấy tình hình khẩn cấp, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi bụng bà. Dị vật được xác định là cái kéo phẫu thuật đã bị bỏ lại bên trong.

    Được biết, trước đó, bà từng trải qua quá trình phẫu thuật để cắt bỏ ung thư cổ tử cung. Ca phẫu thuật được xem là thành công nhưng về sau những cơn đau ở bụng liên tục xuất hiện. Dù lo lắng nhưng khi nghe bác sĩ nói đó là đau hậu phẫu nên bà không mấy lo lắng.

    Sau sự việc trên, bà Hanim đã đệ đơn kiện bệnh viện và đòi bồi thường cho những đau đớn đã phải trải qua suốt 5 năm.

    Bệnh nhi 7 tuổi tử vong tại bệnh viện do sốc thuốc

    Theo Kiến thức, bé gái Trần Như Quỳnh tử vong sáng 9/12 tại Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Cái Nước, Cà Mau, được cho là do sốc thuốc khi tiêm kháng sinh.


    4 ngày trước, bé Quỳnh được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nóng sốt. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị sốt xuất huyết và viêm đường hô hấp.

    “Kết quả xét nghiệm bé Quỳnh dương tính với sốt xuất huyết, bị viêm đường hô hấp trên, chỉ định uống thuốc uống hạ sốt, giảm ho”, bác sĩ nói. Sau vài ngày điều trị, bệnh tình cháu bé không thuyên giảm, vẫn còn ho nhiều.

    Chiều 8/12, cháu Quỳnh được bác sĩ điều trị chỉ định tiêm kháng sinh, nhưng khi mũi tiêm chưa rút ra thì cháu có dấu hiệu sốc thuốc. Bác sĩ hội chẩn cùng tuyến trên cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi.

    Bệnh viện đã hỗ trợ chi phí mai táng 50 triệu đồng cho gia đình bệnh nhân.

    Cấp cứu vì uống rượu khiến triglycerides cao gấp 30 lần

    Kiến thức đăng tin cho biết, bệnh viện Quân y 354 vừa cấp cứu điều trị cho một bệnh nhân do uống rượu nên bị loét hành tá tràng, tăng huyết áp, thiếu máu cơ tim, tổn thương gan thận… 

    ..và đặc biệt là bị rối loạn chuyển hóa lipit nặng, triglycerides cao gấp gần 30 lần giới hạn bình thường. Tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng viêm tụy cấp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, suy gan, suy thận… nguy hiểm tính mạng.


    Hàng chục công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở TP.HCM

    Sau bữa ăn trưa ngày 9/12, hàng chục công nhân làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hung Way, nằm trong Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy nghi do ngộ độc thực phẩm, phải nhập viện cấp cứu.

    Các công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Hung Way cho biết sau khi dùng bữa cơm trưa tại công ty đến khoảng 13 giờ 30, nhiều người bắt đầu có triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy.

    Ảnh minh họa.

    Xem tin chi tiết...

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diem-tin-doi-song-hot-nhat-ngay-10122016-a173465.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan