Bé gái 12 tuổi nguy kịch vì bị 4 thầy giáo cưỡng hiếp


Thứ 4, 18/01/2017 | 02:44


(ĐSPL) - Một bà mẹ Ấn Độ đang đi tìm công lý cho con gái 12 tuổi bị hiệu trưởng và 3 giáo viên một trường học cưỡng hiếp tập thể ngay tại trường.

(ĐSPL) - Một bà mẹ Ấn Độ đang đi tìm công lý cho con gái 12 tuổi bị hiệu trưởng và 3 giáo viên một trường học cưỡng hiếp tập thể ngay tại trường.

Theo tin từ Indian Express, sự việc xảy ra tại huyện Jehanabad, bang Bihar, miền đông Ấn Độ. Nạn nhân là bé gái 12 tuổi bị tấn công tình dục khi đến chơi tại trường trung học Kako - nơi mẹ cô đang dạy hôm 15/1.

Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp và bạo hành phụ nữ- Ảnh: Toronto Star

[poll3]813[/poll3]

Cô bé sau đó được đưa đến đồn cảnh sát Kako tố cáo. Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, bị chảy máu không ngừng.

Theo tin từ RT, ngày 17/1, cảnh sát đã điều tra 4 nghi can gồm hiệu trưởng Aju Ahmad và 3 giáo viên Atul Rehman, Abdul Bari cùng Mohammed Shaukat. Bốn người này hiện đã bỏ trốn.

Bà mẹ cũng cho biết sẽ khởi kiện cơ quan giáo dục bang.

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-gai-12-tuoi-nguy-kich-vi-bi-4-thay-giao-cuong-hiep-a178597.html