Bi kịch người béo nhất thế giới: 25 năm chưa từng rời nhà


Thứ 2, 24/10/2016 | 02:30


(ĐSPL) - Iman Ahmad Abdulati chưa từng rời khỏi nhà trong suốt 25 năm kể từ khi cô 11 tuổi vì vấn đề cân nặng của mình.

(ĐSPL) - Iman Ahmad Abdulati chưa từng rời khỏi nhà trong suốt 25 năm kể từ khi cô 11 tuổi vì vấn đề cân nặng của mình.

Iman Ahmad Abdulati đã ở nhà hầu hết thời gian trong cuộc đời cô.

Iman Ahmad Abdulati, 36 tuổi, ở Alexandria, miền bắc Ai Cập, được cho là người phụ nữ béo nhất hành tinh với cân nặng 501kg.

Sau nhiều năm nỗ lực tuyệt vọng để giúp đỡ mà không có hiệu quả, chị gái của cô là Chaymaa 'Ahmad Abdulati đã liên hệ với các tổ chức công cộng với hy vọng nhận được sự giúp đỡ.

Iman hiện đang sống trong gia đình với chị gái và mẹ.

Gia đình cho hay rằng cô đã bị đột quỵ ở tuổi 11 và sau đó tiếp tục gần như nằm liệt giường là do trọng lượng.

Iman cần giúp đỡ đi vào nhà vệ sinh vì cô không thể đi bộ một mình. Lúc mới sinh ra, cô đã có trọng lương là 5kg.

Iman bị chẩn đoán mắc chứng phù voi, một loại ký sinh trùng gây ra hiện tượng sưng phù nề ở chân và tay người.

Iman chưa từng được đến trường học.

Người thân của Iman cũng kể rằng trước đây các bác sĩ cũng đã nói rằng bệnh lý của cô khiến cơ thể trữ rất nhiều nước. Cô có thể sẽ chết nếu không được chuyển đến bệnh viện ở Cairo để làm phẫu thuật ngay lập tức.

Iman chưa từng được đến trường học vì thân hình quá khổ của mình. Người thân của cô cho biết một phần nguyên nhân cô bị như vậy là do bị ảnh hưởng từ cái chết của cha mình khi cô còn nhỏ.

MINH MINH (Theo Mirror)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-kich-nguoi-beo-nhat-the-gioi-25-nam-chua-tung-roi-nha-a167382.html