+Aa-
    Zalo

    Cha mẹ hại chết con vì dùng cồn công nghiệp để hạ sốt

    ĐS&PL (ĐSPL) - Một cậu bé 2 tuổi đã tử vong sau khi cha mẹ dùng cồn công nghiệp để xoa lên làn da nhằm giúp cậu hạ sốt.

    (ĐSPL) - Một cậu bé 2 tuổi đã tử vong sau khi cha mẹ dùng cồn công nghiệp để xoa lên làn da nhằm giúp cậu hạ sốt.

    Sự việc xảy ra vào thứ 7 tuần trước. Cậu bé bị tử vong là Xiao Dong ở Đông Quan. Được biết khi cậu bé sốt, người cha họ Chang đã lấy một chai cồn công nghiệp mang về từ công ty của mình và dùng cồn lau nách của cậu bé với hy vọng sẽ giúp hạ sốt.


    Vài phút sau, Xiao Dong ngất xỉu và được đưa đến Bệnh viện Nhi Thâm Quyến. Một bác sĩ tại bệnh viện tên là Ma Weike nói rằng: “Khi họ (cha mẹ Xiao Dong) đến bệnh viện, họ không biết chính là cồn công nghiệp đã gây ra điều này. Họ nghĩ rằng sốt đã khiến đứa trẻ mất ý thức”.

    Sau vài giờ điều trị, Xiao Dong cuối cùng đã chết vì ngộ độc methanol vào ngày hôm sau. Cha mẹ Xiao Dong đã nghe nói rằng có thể dùng rượu để làm giảm thân nhiệt của người nhưng họ đã không nhận thức được mối nguy hiểm của nó. Cồn công nghiệp có nồng độ đến 95\% và được hấp thu qua da rất dễ dàng, đặc biệt là da trẻ em.

    Theo bác sĩ Ma Weike, đã có khoảng 1000 ml cồn công nghiệp được sử dụng trên cơ thể Xiao Dong, một số lượng quá nhiều, có thể gây chết người ngay cả trên cơ thể người trưởng thành.

    Nam Hải(Theo Shanghaiist)

    Xem thêm video:

    [mecloud]xS74721kcP[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cha-me-hai-chet-con-vi-dung-con-cong-nghiep-de-ha-sot-a98720.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.