Đắp lá cây lạ chữa bỏng, một phụ nữ bị nhiễm trùng nặng


Thứ 2, 16/11/2015 | 03:30


Một phụ nữ đã bị nhiễm trùng nặng tay và chân do đắp thuốc nam bằng lá cây không rõ nguồn gốc để chữa bỏng.

Một phụ nữ đã bị nhiễm trùng nặng tay và chân do đắp thuốc nam bằng lá cây không rõ nguồn gốc để chữa bỏng.

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, vào tối ngày 13/11, bà C.T.M (1977, Định Quán, Đồng Nai) đã nhập viện với vết thương nhiễm trùng hai tay và hai chân. Bà M đã bị bỏng cách đây 1 tuần và điều trị bằng cách đắp lá cây.

Bà M đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh nguồn: Dân Trí.

Qua người quen bà được một thầy thuốc nam ở Lâm Đồng đồng ý chữa vết phỏng bằng cách đắp lá cây không rõ chủng loại. Sau đó 1 tuần, vết bỏng không khỏi mà còn có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, lúc này bà mới tìm đến BV Chợ Rẫy để chữa trị.

Chia sẻ với Dân Trí, bệnh nhân M cho biết mình không thể đi được vì vết thương càng nặng và đau buốt.

Trưởng khoa bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Trần Đoàn Đạo chia sẻ trên Người lao động rằng "Phỏng do lửa thường rất gặp trong cuộc sống. Khi xảy ra sự cố phải đưa người bị phỏng đến bệnh viện gần nhất để bác sĩ sơ cứu bằng những loại thuốc đặc trị. Tránh trường hợp đắp lá cây, thoa kem đánh răng, thoa nước mắm vào vết phỏng vì  điều trị không khoa học sẽ làm vết thương bị nhiễm trùng, có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Theo Người đưa tin

Xem thêm video:

[mecloud]OgKZo0BcVE[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dap-la-cay-la-chua-bong-mot-phu-nu-bi-nhiem-trung-nang-a119714.html