Phát triển thuốc có thể chữa khỏi HIV và AIDS


Thứ 7, 05/11/2016 | 00:00


Các nhà khoa học đã phát triển một loại thuốc mà họ hy vọng có thể chữa khỏi HIV và AIDS. Phát hiện này mang đến hi vọng cho những bệnh nhân của căn bệnh đã giết chết hơn

Các nhà khoa học đã phát triển một loại thuốc mà họ hy vọng có thể chữa khỏi HIV và AIDS. Phát hiện này mang đến hi vọng cho những bệnh nhân của căn bệnh đã giết chết hơn một triệu người trên toàn thế giới trong năm 2015.

Người mang vi rút HIV hiện đang được điều trị bằng thuốc uống hàng ngày chỉ có tác dụng kìm hãm bệnh.

Các nhà nghiên cứu Israel đã xác định được một protein mà họ tuyên bố có thể giảm 97% vi rút ở những bệnh nhân bị nhiễm chỉ trong 8 ngày, tờ Times of Israel cho biết.

Vi rút HIV tấn công một loại tế bào bạch cầu gọi là CD4, được cơ thể sử dụng để chống lại các bệnh như bệnh cúm.

Vi rút sử dụng bộ máy trong các tế bào này để chiếm quyền điều khiển và tạo ra những bản sao của chính nó, trong quá trình đó tế bào CD4 sẽ bị phá hủy.

Khi số tế bào CD4 của người bệnh giảm xuống dưới 200/mm3, người bệnh bị xem là đã tiến triển thành AIDS.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem đã cho loại thuốc mới vào ống nghiệm chứa máu của 10 bệnh nhân AIDS.

Hoạt chất, được gọi là Gammora, khiến cho nhiều bản sao ADN của vi rút đi vào tế bào CD4 bị nhiễm, thay vì một hoặc hai bản sao như thông thường.

Điều này khiến các tế bào bạch cầu tổn thương bị quá sức và tự chết, khiến nó không để vi rút lây lan thêm nữa.

Các thí nghiệm sử dụng Gammora sẽ tiếp tục với hy vọng nó sẽ sớm có thể giết chết 100% các tế bào bị nhiễm HIV.

HIV hiện đang được điều trị bằng thuốc uống hàng ngày kìm chế bệnh, nhưng hiện chưa có thuốc chữa khỏi hoàn toàn.

Nhà nghiên cứu Abraham Loyter chia sẻ: "Với cách tiếp cận này, chúng tôi phá hủy các tế bào, vì vậy vi rút sẽ không có cơ hội thức dậy vào một ngày nào đó. Vì không có tế bào nên sẽ không có tế bào chứa vi rút”.

Xem thêm video:

[mecloud]ztHoqvlPKz[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-trien-thuoc-co-the-chua-khoi-hiv-va-aids-a169145.html