Thuê tàu cao tốc đưa sản phụ từ đảo Lý Sơn vào đất liền “vượt cạn”


Thứ 6, 15/09/2017 | 01:18


Dù tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn đã tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng bão số 10, tuy nhiên, do tình huống khẩn cấp nên huyện đã điều tàu đưa sản phụ vào đất

Dù tuyến đường biển Sa Kỳ - Lý Sơn đã tạm dừng hoạt động vì ảnh hưởng bão số 10, tuy nhiên, do tình huống khẩn cấp nên huyện Lý Sơn đã điều tàu khách An Vĩnh 01 đưa sản phụ Dương Thị Thu cùng nhân viên y tế vào đất liền.

Tri thức trực tuyến dẫn thông tin từ ông Lê Tấn Hải - Giám đốc Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi cho biết, trưa 14/9, tàu cao tốc An Vĩnh 01 đã đưa sản phụ Dương Thị Thu (28 tuổi) vượt biển từ huyện đảo Lý Sơn vào đất liền sinh nở.

"Ban quản lý cảng ban hành lệnh cấm biển từ 15h30 chiều 13/9 nhưng sản phụ gặp sự cố vỡ ối, gia đình đã thuê tàu cao tốc vượt thời tiết biển nguy hiểm, đưa chị Thu vào bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu", ông Hải nói.

Y, bác sĩ và xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi ứng trực tại cảng Sa Kỳ kịp thời đưa sản phụ Thu lên bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Thanh niên

Báo Thanh niên thông tin thêm, ngay sau khi tàu khách cao tốc An Vĩnh 01 cập cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn), các y, bác sĩ và xe cứu thương của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi ứng trực tại cảng đã phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng và Ban quản lý cảng Sa Kỳ đưa sản phụ Thu từ tàu khách cao tốc lên xe cứu thương nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Được biết, trước đó, vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày, sản phụ Dương Thị Thu được gia đình đưa vào nhập viện tại Trung tâm y tế quân dân y huyện Lý Sơn để “vượt cạn”. Sau đó, sản phụ Dương Thị Thu bị vỡ ối và được chẩn đoán ca sinh khó nên các y, bác sĩ ở trung tâm quyết định cho chị Thu vào đất liền mổ cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào lúc 15h30 chiều cùng ngày, Bác sĩ Huỳnh Ngọc Thanh - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cho biết,  sản phụ Dương Thị Thu đã được các y bác sỹ tiến hành phẫu thuật nhằm đảm bảo an toàn cho cả 2 mẹ con.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thue-tau-cao-toc-dua-san-phu-tu-dao-ly-son-vao-dat-lien-vuot-can-a201953.html