Thuốc cường dương: “Tiên dược phòng the" hay "lưỡi hái tử thần"?


Thứ 3, 30/12/2014 | 07:26


(ĐSPL) – Thuốc cường dương hay còn gọi là “thuốc sung” đang là “tiên dược phòng the” được nhiều người sử dụng, đặc biệt là những người luống tuổi.

(ĐSPL) – Thuốc cường dương hay còn gọi là “thuốc sung” đang là “tiên dược phòng the” được nhiều người sử dụng, đặc biệt là những người luống tuổi. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại thuốc này có thể mang lại tai họa khôn lường cho người sử dụng nếu như dùng quá liều.

Vụ việc ông T., 60 tuổi (ngụ ấp 3, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đột tử mới đây, vì dùng thuốc cường dương quá liều trong khi “tâm sự” cùng người tình trẻ tại nhà trọ, một lần nữa cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn khi dùng “thuốc sung sướng” quá liều.

Không ít đấng mày râu vì muốn chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông” mà tự ý sử dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi trên thị trường. Thế nhưng, theo Ths. Bs Trịnh Hoàng Giang (Trung tâm Nam khoa, bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) cho biết trên báo Giadinh.net, những loại thuốc này có thể mang lại hiệu quả tức thì nhưng tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại về lâu dài. Có những người tìm đến bệnh viện xử lý kịp thời may mắn giữ lại được khả năng “chiến đấu” nhưng cũng có người giữ lại “súng ống” chỉ mang tính thẩm mỹ còn “sức mạnh” thì mất đi vĩnh viễn, hay thậm chí có người tử vong vì dùng thuốc quá liều.

Đột tử vì dùng “thuốc sung” quá liều

Ông T. bị đột tử vào khoảng 13h30 ngày 21/12, tại một nhà trọ (xã Tân Bằng, huyện Thới Bình), khi ông đang ở cùng phòng với người phụ nữ trẻ hơn ông khoảng 20 tuổi, không phải vợ mình. Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho hay, theo nhận định ban đầu, ông T. bị đột tử do sử dụng “thuốc sung” quá liều khi vào nhà nghỉ với người tình trẻ. Công an xã Tân Bằng lập biên bản hiện trường, mở cốp xe của ông T. kiểm tra, thu nhận 3 viên “thuốc sung” và 1 bọc bao cao su.

Sức khoẻ - Làm đẹp - Thuốc cường dương: “Tiên dược phòng the' hay 'lưỡi hái tử thần'?

Nhà trọ nơi ông T. bị đột tử. (Ảnh: Tiền phong).

Trước đó, vào năm 2005, công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã rất vất vả để tìm ra nguyên nhân cái chết bất ngờ của ông V.H.N, 73 tuổi, trú trên địa bàn quận. Ông N. đã đột tử trên giường của một khách sạn trên đường Nguyễn Oanh. Được biết, trước đó, vào đêm 9/8/2005, ông N. đang quan hệ tình dục với cô H.T.L (23 tuổi) quê ở Cần Thơ thì đột nhiên bị sùi bọt mép rồi chết. Do quá hoảng hốt, cô gái đã lật ngửa người ông V.H.N, gọi người đến cấp cứu nhưng “người tình” đã tử vong. Nhiều người cho rằng, ông N. tử vong là vì chứng "thượng mã phong".

Tại cơ quan điều tra, L. khai nhận, ông V.H.N. đã uống thuốc kích dục trước khi quan hệ. Họ cũng đã nhiều lần “mây mưa” cùng nhau vì ông này hay giúp đỡ L. về mặt vật chất và mỗi lần, ông lão 73 tuổi này thường sử dụng thuốc để “tăng lực”.

Trên thế giới cũng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do dùng thuốc kích dục, cường dương quá liều. Điển hình là vụ một nam giới người Yemen đã tử vong vì dùng Viagra quá liều khi chuẩn bị "động phòng hoa trúc" với cô dâu của mình trong đêm tân hôn.

Theo nhật báo Okaz Al Youm, việc uống liền 5 viên Viagra một lúc đã khiến chú rể 25 tuổi bị đột quỵ và qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện, bất chấp các nỗ lực cứu chữa của các y bác sĩ.

Suýt liệt súng ống vì lạm dụng thuốc cường dương

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi tìm đến Trung tâm Nam khoa trong tình trạng cương dương kéo dài sau khi uống liền 3 viên Viagra, theo báo Người lao động. Ông này cho biết nguyên do bị trục trặc trong chuyện chăn gối nên ông có dùng loại thuốc này. Bình thường ông chỉ uống 1 viên trước khi vào cuộc, tuy nhiên, vì thấy không hiệu quả nên đã uống liên tiếp 3 viên. Sau hơn nửa ngày mà “cậu nhỏ” không chịu trở về trạng thái bình thường, ông buộc phải vào viện cấp cứu trong tình trạng dương vật cương đau, tím tái. 

Sức khoẻ - Làm đẹp - Thuốc cường dương: “Tiên dược phòng the' hay 'lưỡi hái tử thần'? (Hình 2).

Tư vấn cho bệnh nhân về sức khỏe sinh lý tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Ảnh: NLĐ

Theo bác sĩ Giang, vì nhập viện quá muộn (sau 12 giờ bị sự cố) nên phải phẫu thuật. Trường hợp này các bác sĩ đã phẫu thuật tạo cầu nối vật hang và tĩnh mạch hiển hai bên để cấp cứu. Tuy nhiên, cú sốc này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý bệnh nhân.

Tự ý dùng thuốc cường dương, nguy cơ liệt dương vĩnh viễn 80\%

Cũng tìm đến Trung tâm Nam khoa với tình trạng bộ phận sinh dục cương cứng và sưng tấy, một người đàn ông hơn 60 tuổi cho biết, vì có chút kiến thức về y học nên khi thấy mình bị rối loạn cương dương, ông đã tìm mua thuốc Papavarine để tiêm thẳng vào dương vật trước khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nhiều giờ sau khi hành sự mà “cậu nhỏ” vẫn cứ ở tình trạng căng đau. Cố chịu đựng hơn 1 ngày nữa, người đàn ông này thấy không những không giảm đau mà còn tím bầm và sưng tấy. Lúc này ông mới tìm đến nhờ bác sĩ xử lý.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, với trường hợp này, do tổ chức vật hang thiếu máu quá lâu, không được caoas cứu kịp thời nên bị hoại tử. Bệnh nhân này vẫn được tiếp tục theo dõi nhưng nguy cơ liệt dương vĩnh viễn có thể lên tới 80\%. Cũng theo bác sĩ Giang, Papavarine là một loại thuốc có tác dụng làm giãn mạch ngoại vi. Đây là loại thuốc từng được điều trị rối loạn cương dương nhưng lại có biến chứng gây đau và xơ cứng dương vật nên hiện không còn được dùng.

Không tự ý lạm dụng thuốc cường dương hay tự ý tăng liều lượng

Sức khoẻ - Làm đẹp - Thuốc cường dương: “Tiên dược phòng the' hay 'lưỡi hái tử thần'? (Hình 3).
Không tự ý dùng thuốc cường dương để lĩnh những hậu quả đáng tiếc. Ảnh minh họa.

Người sử dụng cần lưu ý, những tai biến do sử dụng thuốc kích dục, thuốc điều trị rối loạn cương không theo chỉ định của bác sĩ rất nguy hiểm, phổ biến nhất là tình trạng “cậu nhỏ” cương cứng kéo dài, nếu không được xử lý kịp thời có thể gây đau đớn, xơ cứng thể hang, dẫn tới hoại tử, liệt dương vĩnh viễn. Ngoài ra, lạm dụng các thuốc này có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, thần kinh, suy giảm khả năng sinh sản.

Nhập viện ngay nếu cương trên 4 giờ

Theo bác sĩ Giang, “xã hội Việt Nam hiện đã cởi mở hơn với tình dục. Khi gặp vấn đề về “chuyện ấy”, nhiều người đã tìm đến bác sĩ để tư vấn và điều trị. Tuy nhiên, với tâm lý xấu hổ, e ngại vẫn còn tồn tại, nhiều người đã để tình trạng quá muộn mới tìm đến bệnh viện điều trị. Hoặc có người “yếu khoản ấy” nhưng lại tự ý điều trị mà không qua tư vấn của bác sĩ để lĩnh những hậu quả đáng tiếc.

Bác sĩ Giang cũng nhấn mạnh cương dương kéo dài liên tục trên 4 giờ là tai biến nguy hiểm, nếu can thiệp chậm thể hang sẽ bị xơ hóa. Do đó, khi dùng thuốc “sung sướng” mà thấy tình trạng “cương” kéo dài hơn 4 tiếng, bệnh nhân phải ngay lập tức tới bệnh viện để được can thiệp kịp thời. Nếu để sau 24 tiếng, việc điều trị hầu như không còn hy vọng do vật hang có thể bị hoại tử, các mạch máu cũng đã tổn thương.

Còn tại Trung tâm Nam khoa, Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ Giang cho hay, bệnh nhân tới khám có người chỉ 22-23 tuổi, nhưng phần lớn là nam giới ở lứa tuổi 35-60. Hiện nay, số nam giới gặp trục trặc trong đời sống “gối chăn” đã sẵn sàng đi gặp bác sĩ nam khoa ngày càng nhiều. Tuy nhiên vẫn có những quý ông ngại ngùng, lo sợ gia đình và đồng nghiệp biết chuyện nên thường tự thân vận động hoặc nghe “mách nước” của bạn bè, người quen để chữa trị những rắc rối của mình.

Tuy nhiên, điều đó có thể gây nguy hiểm khôn lường. Mọi người nên biết rằng, dùng thuốc hay thực phẩm chức năng đều phải có sự tư vấn của bác sĩ bởi tình trạng bệnh mỗi người khác nhau, nguyên nhân gây ra khác nhau, phải tìm được tận gốc vấn đề thì điều trị mới có hiệu quả được. Nam giới không nên tin vào những lời quảng cáo hoa mỹ, bởi rất có thể sẽ biến “lợn lành thành lợn què”, bác sĩ Giang nhấn mạnh.

Từ nhiều trường hợp nhập viện với những tai biến nặng nề do tự ý dùng thuốc rối loạn cương dương, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết trên Người lao động, những người bị trục trặc chuyện chăn gối cần phải được bác sĩ khám lâm sàng, xét nghiệm... để phát hiện đúng bệnh, đúng mức độ và có phác đồ điều trị phù hợp. Đối với những bệnh nhân bị các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, béo phì..., nếu có nhu cầu sử dụng thuốc cần phải theo sự chỉ định của bác sĩ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thuoc-cuong-duong-tien-duoc-phong-the-hay-luoi-hai-tu-than-a76953.html