+Aa-
    Zalo

    Đồng Nai: Gần 30 ngàn cây gỗ lớn bị thiêu chết vì nắng nóng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐS&PL) - Từ đầu năm đến nay, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến gần 30.000 cây gỗ lớn ở BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc (Đồng Nai) bị héo và chết.

    (ĐS&PL) - Từ đầu năm đến nay, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến gần 30.000 cây gỗ lớn ở BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc (Đồng Nai) bị héo và chết.

    Đồng Nai: Gần 30 ngàn cây gỗ lớn bị thiêu chết vì nắng nóng

    Nhiều cây rừng bị chết khô vì nắng nóng. Ảnh: NNVN

    Theo Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay có gần 30.000 cây gỗ lớn ở BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc bị héo và chết do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài.

    Ông Hoàng Đình Long, giám đốc BQL rừng phòng hộ Xuân Lộc cho biết, tính đến thời điểm này, đã có hàng chục ngàn ha rừng trồng trên địa bàn huyện đã bị ảnh hưởng, trong đó có 14.000 cây gỗ lớn, nhất là các loại cây bản địa như sao đen và dầu từ 1 đến 3 tuổi bị chết khô. Hàng loạt cây rừng có độ tuổi từ 5 đến 7 năm cũng bị héo lá, khô cành và nhiều loại cây rừng khác có dấu hiệu vàng lá, khô gốc.

    Ngoài số lượng lớn cây gỗ rừng bị chết, hiện có không ít diện tích cây cao su tiểu điền cũng bị ảnh hưởng do nắng nóng khô hạn.

    Đây là năm thứ hai liên tiếp, những cánh rừng ở đây đối mặt với tình trạng cây chết hàng loạt.

    Nguyễn Hương (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nai-gan-30-ngan-cay-go-lon-bi-thieu-chet-vi-nang-nong-a27669.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nắng nóng 40 độ C, nguy cơ cháy nổ gia tăng

    Nắng nóng 40 độ C, nguy cơ cháy nổ gia tăng

    (ĐSPL) - Nhiệt độ nắng nóng lên đến gần 40 độ C đã gây ra kiểu thời tiết khô, nóng gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân nhất là vấn đề về cháy nổ.