+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 và 1/5: Cả nước nắng nóng, mức nhiệt cao hơn nhiều năm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thời tiết trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới được dự báo là sẽ nắng nóng hơn so với nhiệt độ trung bình nhiều năm qua.

    Thời tiết trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới được dự báo là sẽ nắng nóng hơn so với nhiệt độ trung bình nhiều năm qua. Do trong giai đoạn chuyển mùa, người dân đề phòng gió, lốc, mưa đá.

    Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, về việc nghỉ lễ, Kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, công chức, viên chức nghỉ từ thứ hai 29/4 đến hết thứ Tư 1/5, đi làm bù vào thứ Bảy 4/5. Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động được nghỉ 5 ngày từ 27/4 đến hết 1/5.

    Đây là dịp nghỉ lễ khá dài nên nhiều người đã lên kế hoạch cùng gia đình, bạn bè người thân đi du lịch, nghỉ dưỡng.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chi biết, đến chiều 8/4 vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

    Do ảnh hưởng của rìa phía Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên từ ngày 9/4 đến 11/4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ từ 12-16 giờ.

    Từ ngày 9 đến 11/4, ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C sẽ từ 12-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

    Thời kỳ từ 11-20/4/2019, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1,0-2,0 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

    Lượng mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn trong khoảng từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

    Thời kỳ từ ngày 21-30/4/2019, nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 1,0-2,0 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức cao hơn 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

    Lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng khuyến cao, do đang giai đoạn chuyển mùa cần đề phòng gió, lốc, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa dông trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

    THỦY TIÊN(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-dip-le-304-va-15-ca-nuoc-nang-nong-muc-nhiet-cao-hon-nhieu-nam-a270275.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan