+Aa-
    Zalo

    Gã con rể đoạt mạng bố vợ lãnh án chung thân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cho rằng bố vợ là nguyên nhân khiến vợ chồng ly hôn, Liệu vung dao chém nạn nhân tử vong.

    Cho rằng bố vợ là nguyên nhân khiến vợ chồng mình ly hôn, Liệu vung dao chém nạn nhân tử vong.

    Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Như Liệu (SN 1985, trú tại tổ 8, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về tội danh “Giết người”.

    Tại phiên tòa sơ thẩm, Liệu thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Về phần gia đình bị hại, ngoài việc không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về mặt dân sự, người thân của nạn nhân còn xin tòa xem xét giảm nhẹ hình cho bị cáo.

    Nguyễn Như Liệu tại phiên tòa - Ảnh: An ninh Thủ đô

    Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Như Liệu mức án tù chung thân.

    Theo nội dung vụ án, đầu năm 2016, vợ chồng Liệu nảy sinh mâu thuẫn, nộp đơn ra tòa ly hôn.

    Trong lúc chờ tòa án giải quyết, vợ Liệu mang con gái lớn về nhà bố mẹ ruột gần đó sống. Tức giận vì cho rằng, gia đình vợ ủng hộ việc ly hôn, Liệu thường gây sự. Có lần thanh niên này cầm dao dọa đánh ông ông Nguyễn Đình Mạnh (bố vợ Liệu).

    Tối 4/9/2016, ấm ức vì cho rằng ông Mạnh ủng hộ con gái ly hôn nên tức giận, nảy sinh ý định đánh bố vợ.

    Liệu đã vào bếp lấy dao rồi phi xe máy đến nhà bố vợ. Thấy cổng bị khóa, anh ta trèo tường vào sân. Phát hiện sự việc, vợ ông Mạnh gọi chồng dậy.

    Vào phòng ngủ, thấy bố vợ cầm tuýp sắt đi ra, Liệu vung dao chém một nhát trúng vùng ngực bụng ông Mạnh.

    Do vết thương quá nặng, ông Mạnh tử vong. 

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ga-con-re-doat-mang-bo-vo-lanh-an-chung-than-a212966.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan