Cặp đôi ly hôn vì chồng “cầu cho vợ mắc ung thư”


Thứ 3, 15/07/2014 | 09:12


(ĐSPL) – Một cặp vợ chồng giấu tên ở Anh đã ly hôn sau khi người vợ phát hiện ra rằng chồng cô ấy luôn cầu nguyện cho vợ mắc ung thư.

(ĐSPL) – Một cặp vợ chồng giấu tên ở Anh đã ly hôn sau khi người vợ phát hiện ra rằng chồng cô ấy luôn cầu nguyện cho vợ mắc ung thư.

Người vợ đã khai báo trước tòa án ở Barnet, Bắc London rằng, chồng cô ấy luôn miệng nói rằng cô ấy trông quá bệnh tật. Thậm chí, người chồng còn xúc phạm người vợ rằng: “Tôi cầu nguyện với thần thánh rằng cô sẽ bị ung thư vì cô luôn muốn mọi người cảm thấy thương hại mình”.

 - Cặp đôi ly hôn vì chồng “cầu cho vợ mắc ung thư”
Ảnh minh họa.

Về phía người chồng, anh ta đã phủ nhận tất cả lời khai của vợ và nói người vợ ghẻ lạnh của mình là một "kẻ nói dối bệnh hoạn”.

Sau khi nghe những bất đồng của cặp vợ chồng, thẩm phán Marcia Levy điều tra và tìm ra bằng chứng về vụ việc. Cặp đôi này đã bất đồng về chỗ ở cho hai cô con gái 3 tuổi và 9 tuổi đang sống.

Thẩm phán Levy kết luận, người chồng chính là người đã cầu nguyện cho vợ mắc ung thư. Thậm chí, anh ta còn đánh đập vợ một vài lần. Cả hai vợ chồng đều là người Hồi giáo và đã kết hôn theo luật Hồi giáo, thẩm phán cho biết.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cap-doi-ly-hon-vi-chong-cau-cho-vo-mac-ung-thu-a41119.html