+Aa-
    Zalo

    Giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy khách sạn ở Sài Gòn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lửa và khói đen bốc cao dữ dội, bao trùm khách sạn 4 tầng ở TP. Hồ Chí Minh, khiến 4 người bị mắc kẹt.

    Lửa và khói đen bốc cao dữ dội, bao trùm khách sạn 4 tầng ở TP. Hồ Chí Minh, khiến 4 người bị mắc kẹt. 

    Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 7/2, người dân sống gần khách sạn Ruby, nằm trong con hẻm trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), đã phát hiện khói đen bốc lên dữ dội trên tầng cao của khách sạn nên hô hoán. Ngay sau đó, nhiều người trong khách sạn nhanh chóng tháo chạy ra ngoài, đồng thời báo lực lượng chức năng.

    Khói đen bao trùm khách sạn Ruby - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Báo VietnamNet thông tin, ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp điều nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

    Trong lúc chữa cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 khách lưu trú bị mắc kẹt trong đám cháy. Các nạn nhân nhanh chóng được lính cứu hỏa hướng dẫn di chuyển lên sân thượng, sau đó được đưa xuống đất an toàn.

    Theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp, bước đầu vụ cháy được xác định xuất phát từ một căn phòng do khách thuê ở tầng 3. Vụ cháy khiến một số vật dụng ở tầng này bị hư hỏng, các tầng khác bị ám khói. Nguyên nhân có thể là do chập điện.

    Trước đó, 9h sáng cùng ngày, tại căn nhà nằm cuối hẻm 725 Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) cũng xảy ra cháy lớn khiến khu dân cư náo loạn.

    Lính cứu hỏa quận Tân Phú kịp thời khống chế đám cháy trong hẻm 725 Trường Chinh - Ảnh: báo VietnamNet

    Lực lượng PCCC quận Tân Phú huy động nhiều xe thang, xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng làm nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi, hư hại...

    Điều 4, Luật Phòng cháy và Chữa cháy: “Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy

    1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

    2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

    3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

    4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.”

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-cuu-4-nguoi-mac-ket-trong-vu-chay-khach-san-o-sai-gon-a180133.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan