+Aa-
    Zalo

    Giải cứu đội bóng nhí Thái Lan: Xe chở 10 thành viên đội cứu hộ rơi xuống vách đá

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 7/7, 1 ô tô chở 10 nhân viên cứu hộ đã rơi xuống vách đá gần hang Tham Luang trong khi làm nhiệm vụ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan. 1 nhân viên cứu hộ bị chấn thương

    Ngày 7/7, 1 ô tô chở 10 nhân viên cứu hộ đã rơi xuống vách đá gần hang Tham Luang trong khi làm nhiệm vụ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan. 1 trong số các nhân viên cứu hộ đã bị chấn thương nghiêm trọng.

    Thông tin trên Dân trí cho hay, chiếc xe gặp nạn khi đang chở 10 nhân viên cứu hộ tìm kiếm các lối vào có thể thông với hang Tham Luang, nơi đội bóng nhí Thái Lan đang mắc kẹt. Hiện chưa rõ thiệt hại sau vụ tai nạn, song các nguồn tin trên mạng xã hội cho biết một trong số các nhân viên cứu hộ “bị thương nghiêm trọng”.

     Xe chở đội cứu hộ rơi xuống vách đá khi tìm kiếm lối thông để giải cứu đội bóng. Ảnh: Twitter.

    Trước đó, theo Vietnamnet, vào đêm 5/7, rạng sáng 6/7, thợ lặn Saman Kunan, cựu nhân viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Hải quân Thái Lan, đã thiệt mạng do hết dưỡng khí khi đang làm nhiệm vụ trong hang.

    Bất chấp mất mát này, đội cứu hộ vẫn quyết tâm triển khai chiến dịch cứu hộ các em nhỏ. Chiến dịch bắt đầu từ sáng nay 8/7 với sự tham gia của 5 thợ lặn thuộc lực lượng SEAL và 13 thợ lặn quốc tế và đều là những người dày dặn kinh nghiệm.

    Các thợ lặn có thể mất ít nhất 11 giờ đồng hồ để di chuyển vào trong, sau đó đưa nhóm cầu thủ đầu tiên ra ngoài. Do vậy, nếu chiến dịch giải cứu thành công, các cầu thủ đầu tiên được đưa ra khỏi hang sớm nhất là 21h hôm nay (8/7). Thống đốc tỉnh Chiang Rai cho biết, chiến dịch giải cứu có thể kéo dài 2-3 ngày và đội cứu hộ hy vọng kịp đưa đội bóng ra ngoài trước khi mưa lớn và dài ngày bắt đầu vào đầu tuần tới.

    Bảo Ngọc (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-cuu-doi-bong-nhi-thai-lan-xe-cho-10-thanh-vien-doi-cuu-ho-roi-xuong-vach-da-a235687.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan