+Aa-
    Zalo

    Giải cứu nam thanh niên bị "giang hồ" giam lỏng trong khách sạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều lần đòi nợ không được, Tuấn Anh gọi cho đồng bọn khống chế Hùng và đưa vào khách sạn yêu cầu trả nợ nếu không sẽ giết...

    Nhiều lần đòi nợ không được, Tuấn Anh gọi cho đồng bọn khống chế Hùng và đưa vào khách sạn yêu cầu trả nợ nếu không sẽ giết...

    Vnexpress đưa tin, ngày 5/9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) tạm giữ Ngô Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Hà Nội) và 4 người khác về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

    Trước đó, rạng sáng ngày 2/9, nhóm này gặp nam thanh niên tên Hùng* (22 tuổi) đòi tiền nợ cá độ bóng của Tuấn Anh. Do không có tiền trả nên Hùng bị chúng uy hiếp đưa về khách sạn trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) rồi buộc nạn nhân gọi cho người nhà đến trả nợ.

    Hình minh họa

    Đến hơn 4h, anh Hùng lén gọi cho bạn, nhờ báo chính quyền. Cảnh sát sau đó ập vào khách sạn giải cứu nạn nhân, bắt nhóm giang hồ.

    Cùng đưa tin về vụ việc, báo Sài Gòn giải phóng thông tin thêm, tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, do nợ tiền cá độ bóng đá của Tuấn Anh số tiền 600 triệu đồng và không có khả năng chi trả nên trốn nợ. Nhiều lần đòi không được, Tuấn Anh đã gọi cho Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Mạnh, Đào Mạnh Thắng và Phùng Ngọc Anh (chưa rõ lai lịch) "bắt cóc" anh Hùng để yêu cầu trả nợ.

    Phát hiện anh Hùng, nhóm này liền khống chế đưa nạn nhân vào khách sạn yêu cầu trả nợ nếu không sẽ giết. Lợi dụng sơ hở, anh Hùng đã gọi cho người thân trình báo công an để giải cứu.

    Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    *Tên nạn nhân đã được thay đổi

    Điều 123. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

    c) Đối với người thi hành công vụ;

    d) Phạm tội nhiều lần;

    đ) Đối với nhiều người.

    3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giai-cuu-nam-thanh-nien-bi-giang-ho-giam-long-trong-khach-san-a200945.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan