9X đi tù liên tục vì ... rao bán động vật hoang dã quý hiếm trên Facebook


Thứ 3, 21/06/2016 | 13:02


(ĐSPL) - Từng bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán động vật hoang dã, nam thanh niên 9X vẫn thản nhiên rao bán trên Facebook.

(ĐSPL) - Từng bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán động vật hoang dã, nam thanh niên 9X vẫn thản nhiên rao bán trên Facebook.

Chiều 21/6, TAND quận Tân Bình, TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Huỳnh Anh Khoa (tên thường gọi: Khoa “xì trum”, 23 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” - tin tức đăng tải trên báo Dân trí.

Bị cáo Khoa tại phiên tòa sơ thẩm chiều 21/6 - Ảnh: báo Dân Việt

Theo báo Vietnamnet, trước đây Phan Huỳnh Anh Khoa từng bị xử phạt hành chính khoản tiền 3 triệu đồng về hành vi mua bán động vật rừng trái quy định.

Sau khi bị xử phạt, nam thanh niên này không chấm dứt hành vi vi phạm mà tiếp tục tái phạm. Để phát triển "kinh doanh", Khoa thuê mặt bằng ở đường Trần Thánh Tông (quận Tân Bình, TP.HCM) làm địa chỉ mua bán động vật.

Đầu tháng 12/2015, một vị khách (không rõ lai lịch) điện thoại cho Khoa hỏi mua 9 cá thể rái cá với giá tổng cộng 31,5 triệu đồng, 1 cá thể Voọc chà vá chân đen giá 6 triệu đồng, Khoa đồng ý giao dịch.

Chiều cùng ngày, Khoa mang hàng đến điểm hẹn thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang. Tại tòa, nam thanh niên khai nhận bắt đầu rao thông tin mua, bán động vật hoang dã trên Facebook từ tháng 7/2015.

Về nguồn gốc số hàng, anh ta cho biết mua lại từ một người đàn ông không rõ lai lịch, thường gửi hàng đến bến xe, giao tiền cho chủ xe và chưa từng gặp mặt. Sau khi bị bắt, Khoa đã tự nguyện giao nộp 10 cá thể động vật cho cơ quan điều tra.

Khai về động cơ phạm tội, Khoa cho rằng bản thân bán các loài động vật quý hiếm này không phải với mục đích để khách hàng giết hại ăn thịt mà chỉ nghĩ rằng chúng sẽ được chăm sóc, yêu quý như những chú thú cưng.

Tuy nhiên, lời khai trên không được chấp nhận, tòa cho rằng cần xử phạt bị cáo với mức án nghiêm. Từ đó, tòa tuyên phạt Khoa mức án 5 năm tù. Ngoài hình phạt chính, tòa còn áp dụng hình phạt bổ sung, buộc bị cáo phải nộp phạt 50 triệu đồng để xung quỹ Nhà nước.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/9x-di-tu-lien-tuc-vi-rao-ban-dong-vat-hoang-da-quy-hiem-tren-facebook-a136213.html