+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Thu giữ 76.000 đồ chơi, bánh kẹo gây hại cho trẻ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Những sản phẩm bánh kẹo kèm đồ chơi này rất bắt mắt, giá lại rẻ chỉ 1-2 nghìn/sản phẩm nên được rất đông trẻ em trong độ tuổi học sinh cấp 1, cấp 2 ưa thích.

    (ĐSPL) - Những sản phẩm bánh kẹo kèm đồ chơi này rất bắt mắt, giá lại rẻ chỉ 1-2 nghìn/sản phẩm nên được rất đông trẻ em trong độ tuổi học sinh cấp 1, cấp 2 ưa thích.Tuy không phát bệnh ngay nhưng về lâu về dài rất nguy hiểm đối với sức khỏe của các em. 

    Thông tin trên Trí thức trẻ, chiều ngày 18/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (Công an quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) cho biết khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên đường Trần Quang Khải đã phát hiện chiếc xe tải lọai 3 tấn mang KBS 15C-175.01 đang giao hàng tại số 1 Trần Quang Khải có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện chiếc xe chở hơn 100 thùng các-tông chứa đến 76 nghìn sản phẩm là đồ chơi, quà vặt dành cho trẻ nhỏ tiểu học như: Kẹo C hình điếu thuốc lá, kẹo son, bình xịt coca... đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, có khả năng gây nguy hại cho sức khỏe trẻ em.

    Tổ công tác nhanh chóng kiểm tra lô hàng, yêu cầu đại diện xuất trình các giấy tờ hợp lệ, tuy nhiên đại diện lô hàng là Nguyễn Đắc Thu (sinh năm 1965 trú tại Hải An - Hải Phòng) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ cho lô hàng trên.

    Đại diện của lô hàng trên đã bị lực lượng chức năng mời về trụ sở đồng thời áp giải số hàng hóa trên về văn phòng của Đội. Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Đắc Thu khai được thuê chở số hàng trên lên Hà Nội và giao cho khách, bản thân cũng không biết trong những thùng các-tông kia có chứa gì. Ngoài ra, Nguyễn Đắc Thu cũng thừa nhận, trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ thì đã giao hàng trót lọt 2-3 vụ trước đó.

    Hàng chục nghìn chơi độc hại bị bắt giữ tại cơ quan công an. (Ảnh: VTC News).

    Thông tin trên báo VTV News, theo Đại úy Lương Anh Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường: ‘Đây là thực phẩm được các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài sản xuất sau đó tuồn vào Việt Nam tiêu thụ. Những loại thực phẩm này chưa được cơ quan chức năng của Bộ Y tế kiểm định, cấp phép, do vậy rất có thể nhiễm các chất độc hại gây các bệnh như ung thư… cho trẻ em sau này.’

    Đại úy Hoàng khuyến cáo: "Những sản phẩm bánh kẹo kèm đồ chơi này rất bắt mắt, giá lại rẻ chỉ 1-2 nghìn/sản phẩm nên được rất đông trẻ em trong độ tuổi học sinh cấp 1, cấp 2 ưa thích. Tuy không phát bệnh ngay nhưng về lâu về dài rất nguy hiểm đối với sức khỏe của các em. Do vậy, các vị phụ huynh học sinh không nên mua cũng như khuyên nhủ con em mình không mua và xử dụng loại thực phẩm này".

    Lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu công an các phường trên địa bàn tổ chức cho bà con tiểu thương ký cam kết không bán các loại bánh kẹo kèm đồ chơi, những sản phẩm không nguồn gốc xuất xứ cho các em học sinh, đặc biệt là khu vực cổng trường học.

    Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ bắt hàng chục ngàn sản phẩm bánh kẹo, đồ chơi gây độc hại.

    AN NHIÊN (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-thu-giu-76000-do-choi-banh-keo-gay-hai-cho-tre-a120358.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.