+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Truy bắt nam thanh niên đâm người tử vong tại quán bia

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Xảy ra mâu thuẫn tại quán bia ở ngoại thành Hà Nội, Tăng đã cầm dao đâm gục hai thanh niên.

    Xảy ra mâu thuẫn tại quán bia ở ngoại thành Hà Nội, Tăng đã cầm dao đâm gục hai thanh niên.

    Theo thông tin đăng tải trên báo VnExpress, Công an Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Thanh Oai truy bắt Lưu Bá Tăng (trú tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Oai) - nghi phạm gây trọng án tại quán bia.

    Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: báo An ninh thủ đô

    Báo An ninh thủ đô đưa tin, trước đó, khoảng 14h05 ngày 4/5, tại quán Bia thuộc xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, xảy ra vụ ẩu đã giữa hai nhóm thanh niên đến uống bia tại quán. Trong lúc ẩu đả, một đối tượng đã dùng dao bầu đâm 1 nhát vào người anh Nguyễn Văn K. (SN 1988, trú tại Thôn Đồng Hoàng, phường Đồng Mai) và 2 nhát vào anh Trần Quang Đ. (SN 1984, trú tại Thạch Bích) cùng quận Hà Đông, Hà Nội.

    Ngay sau đó, anh K. và Đ. được người dân đưa đến Bệnh viện 103 cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh K đã tử vong, còn anh Đ. vẫn đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

    Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an huyện Thanh Oai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an xã Bích Hòa tiến hành, thu thập chứng cứ, xác minh nguyên nhân mâu thuẫn và truy bắt đối tượng gây án.

    Qua xác minh, đối tượng cầm dao đâm anh K. và Đ. là Lưu Bá Tăng. Hiện Tăng đang bỏ trốn khỏi địa phương.

    Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-truy-bat-nam-thanh-nien-dam-nguoi-tu-vong-tai-quan-bia-a189230.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan