+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Thuê thợ phá két sắt nhà hàng xóm lấy trộm 250 triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày 7/2, Công an TP Hà Tĩnh vừa bắt Nguyễn Thị Việt (34 tuổi, phường Trần Phú) để điều tra tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

    Ngày 7/2, Công an TP Hà Tĩnh vừa bắt Nguyễn Thị Việt (34 tuổi, phường Trần Phú) để điều tra tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015.

    Biết hàng xóm giàu có, Nguyễn Thị Việt thuê thợ sửa khóa đến phá két sắt, trộm 250 triệu đồng tiêu xài - Ảnh: Vnexpress.

    Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 4/2, Việt thuê thợ sửa khóa đến nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Thuần (59 tuổi, trú cùng phường), đột nhập vào trong, phá khóa két sắt, trộm 250 triệu đồng.

    Từ dấu vết vân tay thu tại hiện trường, cảnh sát lần ra Việt là nghi can. Chị khai là chỗ quen biết với bà Thuần, nhiều lần đến chơi biết gia chủ giàu có, cất nhiều tiền trong két sắt nên nảy sinh lòng tham. 

    Do không biết phá khóa, Việt thuê thợ và trả tiền công cho anh này. Cảnh sát đang làm rõ vai trò đồng phạm của người thợ sửa khóa.

    Trước đó, ngày 15/11/2017 cũng xảy ra một vụ tương tự. Trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó Thủ trưởng CQĐT - Công an huyện Kiến Xương cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Doanh (SN 1970), trú tại thôn Đông Hòa, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

    Biết nhà hàng xóm đi vắng, Doanh đã đột nhập vào nhà ông Sơn qua lối cửa sổ, rồi dùng búa đinh phá két lấy đi lượng lớn tiền, vàng và đôla Mỹ, tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-thue-tho-pha-ket-sat-nha-hang-xom-lay-trom-250-trieu-dong-a219267.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan