+Aa-
    Zalo

    Hai cha con ôm 13kg ma túy từ Lào về Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 bánh heroin, 8 kg ma túy đá và 400 viên ma túy tổng hợp do hai cha con vận chuyển từ Lào vào Việt Nam.

    Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 bánh heroin, 8 kg ma túy đá và 400 viên ma túy tổng hợp do hai cha con vận chuyển từ Lào vào Việt Nam.

    Tối 29/12, nhận tin Quang Văn Ai nhận một lượng lớn ma túy của các đối tượng người Lào để vận chuyển đi tiêu thụ, Ban chuyên án quyết định phá án. Theo đó, các tổ công tác tiến hành mật phục, đón lõng tại khu vực Dốc Bậm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.

    Cho tới 20h30, ban chuyên án đã tóm gọn 2 đối tượng Quang Văn Ai (41 tuổi) trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn cùng con trai là Quang Văn Toàn (19 tuổi) đang vận chuyển số ma túy lớn trên chiếc xe ô tô BKS 38A-016.64 tại khu vực Dốc Bậm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn.

    Hai cha con Quang Văn Ai (trái) và Quang Văn Toàn (phải) cùng số ma túy thu giữ tại Cơ quan Công an và xe ô tô các đối tượng dùng để vận chuyển ma túy.

    Cụ thể, qua kiểm tra chiếc xe do Quang Văn Toản điều khiển chở theo cha là Quang Văn Ai, nhà chức trách phát hiện, thu giữ 5 bánh heroin, 8 kg ma túy đá, 400 viên ma túy tổng hợp. Số hàng này được hai cha con Quang Văn Ai cất giấu dưới gầm ghế ôtô.

    Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên được vận chuyển từ Lào mang về Việt Nam tiêu thụ.

    Theo một cán bộ công an tham gia vây bắt, đây là đường dây vận chuyển ma túy lớn, hình thành từ nhiều tháng trước. Để triệt phá thành công, lực lượng chức năng phải huy động hàng chục chiến sĩ tham gia mật phục, vây bắt.

    Chuyên án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-cha-con-om-13kg-ma-tuy-tu-lao-ve-viet-nam-a214858.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan