+Aa-
    Zalo

    Hai tài xế xe máy tử vong tại chỗ sau cú va chạm trên quốc lộ 1A

    (ĐS&PL) - Cú va chạm cực mạnh khiến cả 2 nam tài xế tử vong tại chỗ, còn người phụ nữ đi cùng bị thương nặng, nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

    Báo Kinh Tế & Đô Thị đưa tin, sáng ngày 2/5, cơ quan chức năng huyện Thường Tín đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ thông tin vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện khiến 2 tài xế xe máy tử vong tại chỗ, 1 người phụ nữ ngồi sau bị thương.

    Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 1/5, tại Km 194+500 trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện Thường Tín (TP.Hà Nội).

    Thời điểm này, xe máy mang biển kiểm soát 16H7-3139 do nam tài xế điều khiển chở theo một phụ nữ di chuyển trên Quốc lộ 1A, theo hướng từ huyện Thường Tín đi huyện Phú Xuyên.

    Khi lưu thông đến địa điểm trên, chiếc xe xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát  59H1-105.37 do một nam tài xế điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại.

    Cú đối đầu cực mạnh khiến cả 2 nam tài xế tử vong tại chỗ. Người phụ nữ ngồi sau bị thương nặng, nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

    hai tai xe xe may tu vong tai cho sau cu va cham tren quoc lo 1a
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Kinh Tế & Đô Thị

    Tại hiện trường, hai chiếc xe máy hư hỏng năng, biến dạng ở phần đầu, các mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Giao thông đoạn qua hiện trường vụ tai nạn bị ùn tắc cục bộ theo hướng từ Phú Xuyên đi Thường Tín.

    Nhân được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 8 - Phòng Cảnh sát giao thông đã điều động lực lượng, phối hợp cùng Công an xã Quất Động, Công an huyện Thường Tín tổ chức phân luồng giao thông và bảo vệ hiện trường.

    Báo Kinh Tế & Đô Thị dẫn thông tin từ Thiếu tá Nguyễn Đức Tùng - Trưởng Công an xã Quất Động cho hay, điều tra ban đầu xác định nạn nhân số 1 là ông Nguyễn Công T. (SN 1956, ở huyện Phú Xuyên) điều khiển xe mô tô biển số 16H7 - 3139 chở vợ ngồi sau.

    Nạn nhân số 2 là ông Nguyễn Ngọc Đ. (SN 1960, ở huyện Phú Xuyên) điều khiển xe mô tô biển số 59H1-105.37 đi hướng Phú Xuyên - Thường Tín.

    Cùng ngày, một vụ tai nạn khác đã xảy ra ở khu vực cầu vượt bộ hành đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Chương Dương.

    Cụ thể, theo báo Sức Khỏe & Đời Sống, khoảng 20h15 ngày 1/5, xe buýt mang biển kiểm soát 29F -024.50 đang trên đường vào bến đã va chạm với 1 khách bộ hành.

    Hiện trường cho thấy vụ việc xảy ra khá nghiêm trọng khi người khách bộ hành mất rất nhiều máu tại chỗ. Hiện, nguyên nhân các vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-tai-xe-xe-may-tu-vong-tai-cho-sau-cu-va-cham-tren-quoc-lo-1a-a574138.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan