+Aa-
    Zalo

    Hàn Quốc nỗ lực cùng Bộ ngoại giao Mỹ "giải cứu" hội nghị thượng đỉnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hàn Quốc đang nỗ lực tìm cách kết nối hai bên Mỹ và Triều Tiên nhằm triển khai một hội nghị thượng đỉnh khác.

    Hàn Quốc đang nỗ lực tìm cách kết nối hai bên Mỹ và Triều Tiên nhằm triển khai một hội nghị thượng đỉnh khác.

    Sáng ngày 25/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bộ trưởng ngoại giao của Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý tiếp tục nỗ lực duy trì các đàm phán và thỏa thuận, hướng tới điều kiện và hoàn cảnh phù hợp cho một hội nghị thượng đỉnh khác trong thời gian tới.

    Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in(trái) và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh: Telegraph

    Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã đã có cuộc điện đàm ngắn sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh tại Singapore. Nguyên nhân được Washington công bố là do các tuyên bố ngoại giao không phù hợp và có tính gây hấn của phía Triều Tiên.

    Trước đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đã có bước tiến đáng kể về mặt ngoại giao. Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành tháo dỡ bãi thử vũ khí hạt nhân và trao trả các con tin quốc tịch Mỹ. Mọi tín hiệu tích cực trước đó khiến truyền thông và các quốc gia liên quan thực sự ngỡ ngàng khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều không diễn ra như dự đoán.

    Thu Phương (Theo Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/han-quoc-no-luc-cung-bo-ngoai-giao-my-giai-cuu-hoi-nghi-thuong-dinh-a230714.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan