+Aa-
    Zalo

    Hàng chục cây thông 30 năm tuổi chết đứng vì bị "đầu độc"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Hàng chục cây thông bị ken, bị bơm thuốc độc sẽ chết từ từ khiến lực lượng bảo vệ rừng rất khó phát hiện.

    (ĐSPL) - Hàng chục cây thông bị ken, bị bơm thuốc độc sẽ chết từ từ khiến lực lượng bảo vệ rừng rất khó phát hiện.
    Hàng chục cây thông 30 năm tuổi chết đứng vì bị
    Hàng chục cây thông chết đứng vì thuốc độc. Ảnh: K.N
    Ngày 16/11, thông tin từ đại diện UBND xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, tại các tiểu khu 148A, 148B, thuộc địa bàn phường 7, TP Đà Lạt (giáp ranh với huyện Lạc Dương), do ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý, có hàng chục cây thông bị ken, bị bơm thuốc độc làm cây chết khô. Tuy nhiên, kiểm lâm khu vực TP Đà Lạt lại cho rằng vị trí rừng thông thuộc địa phận huyện Lạc Dương.
    Hàng chục cây thông 30 năm tuổi chết đứng vì bị
    Cơ quan chức năng xác định vị trí rừng thông bị đầu độc. Ảnh: V.B
    Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã tiến hành thực địa, xác định có 20 cây thông gần 30 năm tuổi, cao 20m, đường kính gốc 60cm, bị chết bất thường.
    Quá trình kiểm tra, lực lượng này phát hiện ở mỗi gốc thông bị chết đều có ít nhất 1 mũi khoan vào thân cây, sâu từ 5 - 10cm. Sau khi khoan thủng thân cây, kẻ xấu đã đổ chất độc (thường là thuốc diệt cỏ) vào bên trong. Cây thông ngấm độc dược sẽ chết từ từ khiến lực lượng bảo vệ rừng rất khó phát hiện.
    Hàng chục cây thông 30 năm tuổi chết đứng vì bị
    Những lỗ khoan sâu hơn 10cm. Ảnh: V.B
    Theo quan sát, cơ quan chức năng cho biết, địa điểm rừng thông bị sát hại chỉ cách chòi gác rừng của ban quản lý rừng Tà Nung khoảng 100m và cách trụ sở UBND xã Lát chừng 700m. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn chưa thống nhất vị trí để xác định trách nhiệm xử lý vụ việc thuộc về bên nào.
    Trước đó, vào sáng ngày 14/11, hạt Kiểm lâm huyện Đác Glong (Đắk Nông) cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ đầu độc hàng trăm cây thông có độ tuổi từ 25 - 30 năm tại lô 6, tiểu khu 1658 và tiểu khu 1646 thuộc địa phận xã Quảng Sơn, huyện Đác Glong do công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý sang cơ quan công an huyện đề nghị điều tra làm rõ.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-chuc-cay-thong-30-nam-tuoi-chet-dung-vi-bi-dau-doc-a69416.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan