+Aa-
    Zalo

    Hàng vạn người chen chân dâng hương tại Phủ Tây Hồ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngày nghỉ cuối cùng của dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hàng vạn lượt người đã đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đi lễ đầu năm.

    Ngày nghỉ cuối cùng của dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hàng vạn lượt người đã đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đi lễ đầu năm.

    Ảnh: Lao động

    Ngày mùng 5 Tết Xuân Mậu Tuất, hàng vạn người từ khắp nơi đã trở về Phủ Tây Hồ dâng hương, kính lễ và cầu nguyện một năm mới với nhiều điều tốt lành.

    Ảnh: Dân Trí
    Ảnh: Lao động

    Khắp mọi ngả đường dẫn về Phủ đều trong tình trạng ùn tắc, mọi người phải chen chân, nhích từng chút một. Lực lượng an ninh được bố trí nhiều nơi nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và hướng dẫn du khách hành hương.

    Ảnh: Dân Trí

    Ảnh: Lao động

    Ảnh: Dân Trí

    Trao đổi với báo chí, ông Trương Tiến Hồi – Trưởng BQL Phủ Tây Hồ cho biết, những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất, để phục vụ nhu cầu đi lễ chùa của khách thập phương, Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Theo ước tính, lượng khách đến Phủ mỗi ngày lên tới cả vạn người. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, phủ chủ yếu đón khách nội thành nên có phần “dễ thở”, đông nhất là những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hang-van-nguoi-chen-chan-dang-huong-tai-phu-tay-ho-a220081.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan