+Aa-
    Zalo

    Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân (thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên- Huế) được xác định do tài xế mất lái, gây tai nạn.

    Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân (thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên- Huế) được xác định do tài xế mất lái, gây tai nạn.

    [presscloud]6833[/presscloud]

    Hiện trường vụ tai nạn ở đèo Hải Vân

    Tin tức mới nhất vụ xe khách lao xuống vực sâu ở đèo Hải Vân, trả lời báo chí, Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vụ tai nạn khiến 23 người thương vong, nguyên nhân ban đầu do tài xế mất lái.

    Theo đó, trong lúc đổ đèo, chiếc xe bị mất thắng, tài xế cho xe cạ vào vách núi nhưng bị văng ra, húc đổ taluy rồi lao xuống vực. Tuy nhiên, do tài xế bị thương nên chưa thể lấy được lời khai cụ thể của tài xế.

    Thông tin từ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, cho hay xe khách gặp nạn ở đèo Hải Vân mang BKS 51B-229.30 do bà Trần Mỹ Châu (ngụ đường Lê Quang Sung, quận 6, TP.HCM) làm chủ. Xe này đăng kiểm lần gần nhất tại trung tâm 6501S – TP. Cần Thơ, hạn kiểm định còn đến ngày 8/2/2019.

    Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

    Theo tin tức ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 8/1. Xe khách mang BKS: 51B - 229.30 đã bị lao xuống vực do ôm cua đoạn dốc đèo Bắc Hải Vân, đoạn qua địa phận Thừa Thiên - Huế. Trên xe gặp nạn chở theo 23 sinh viên một trường cao đẳng ở Kiên Giang.

    Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn. Vụ tai nạn khiến nữ sinh viên Vũ Thị Thảo (SN 1998, quê Kiên Giang) tử vong, các nạn nhân trong được cấp cứu tại bệnh viện.

    [presscloud]6832[/presscloud]

    Nạn nhân vụ tai nạn đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

    Trả lời báo chí, BS. Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đa khoa Đà Nẵng, hiện đơn vị tiếp nhận 10 nạn nhân vụ xe chở sinh viên lao vực đèo Hải Vân. Trong đó có 1 nạn nhân tử vong, 1 nạn nhân chấn thương nặng bị đứt lìa cánh tay đang được bệnh viện phẫu thuật nối cánh tay. 2 nạn nhân khác được mổ cấp cứu. Các nạn nhân còn lại đa chấn thương hiện qua cơn nguy kịch.

    Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/he-lo-nguyen-nhan-ban-dau-vu-xe-khach-lao-xuong-vuc-sau-o-deo-hai-van-a258381.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan