+Aa-
    Zalo

    Hiện trường kinh hoàng vụ nổ pháo tự chế khiến 1 nam sinh Bắc Giang bị thương nặng

    (ĐS&PL) - Sáng 3/12, tại xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ nổ pháo tự chế khiến một nam thanh niên bị thương nặng. Vụ nổ cũng khiến căn nhà bay mái ngói, các vật dụng, đồ dùng trong nhà rơi vỡ ngổn ngang.

    Chiều 3/12, trao đổi với PV ĐS&PL, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, vào khoảng 10h cùng ngày, tại xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn xảy ra vụ nổ pháo tự chế làm một nam sinh bị thương nặng.

    Theo đó, nạn nhân là em Hoàng Long V (SN 2007, trú tại thôn Cao Thượng, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn) là học sinh lớp 11 tại một trường THPT trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

    hien truong kinh hoang trong vu no phao tu che khien 1 nam sinh bac giang bi thuong nang 1
    Vụ nổ pháo tự chế khiến căn nhà bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Lục Ngạn 24h)

    Được biết, V tự học chế pháo trên mạng rồi mua nguyên liệu về để sáng nay thực hiện. Khi V đang nhồi thuốc pháo thì xảy ra vụ nổ khiến hai bàn tay nạn nhân dập nát, khuôn mặt biến dạng. V nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương. Tại hiện trường sau vụ nổ, gạch ngói, đồ dùng trong nhà bếp rơi vỡ ngổn ngang.

    hien truong kinh hoang trong vu no phao tu che khien 1 nam sinh bac giang bi thuong nang 2
    Mái ngoi ngôi nhà bị phá nát sau cú nổ pháo.(Ảnh: Lục Ngạn 24h)

    “Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện tại, nam sinh đang được mổ cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang”, vị lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn thông tin.

    Mặc dù quy định nghiêm cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ đã được thực hiện nhiều năm nhưng một bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên vẫn chưa chấp hành triệt để dẫn đến nhiều hậu quả đau lòng.

    hien truong kinh hoang trong vu no phao tu che khien 1 nam sinh bac giang bi thuong nang 3
    Vụ nổ pháo tự chế khiến 1 nam sinh bị thương nặng.(Ảnh: Lục Ngạn 24h)

    Trước đó, vào 14h15, ngày 18/11, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thị trấn Nham Biền đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Sau khi dừng xe kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe có nhiều ống hình trụ và 2 túi chứa chất bột, tiếp tục đấu tranh, thanh niên tên là N.T.H (SN 2008) ở thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng thừa nhận đó đều là nguyên liệu, dụng cụ để chế tạo pháo nổ.

    Theo đó, H. khai nhận, vào đầu tháng 11/2023, H lên mạng xã hội thấy có clip hướng dẫn làm pháo, sau đó H đặt mua nguyên liệu gồm 1 túi bột màu trắng, 1 túi bột màu vàng (mỗi túi nặng 0,5kg). Các ống hình trụ đó được dùng để nhồi thuốc pháo phối trộn vào, trở thành những quả pháo nguy hiểm, có sức công phá lớn.

    XEM THÊM: Kịp thời ngăn chặn lô hàng kẹo "lạ" chuẩn bị bán vào các cổng trường học

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hien-truong-kinh-hoang-trong-vu-no-phao-tu-che-khien-1-nam-sinh-bac-giang-bi-thuong-nang-a602023.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan