+Aa-
    Zalo

    Hình ảnh bên trong hầm trú ẩn của trùm ma túy khét tiếng Nguyễn Văn Thuận

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngôi nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận nằm trên một quả đồi thấp, bao quanh là bức tường uốn lượn.

    Ngôi nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận nằm trên một quả đồi thấp, bao quanh là bức tường uốn lượn. Đặc biệt, trong nhà của Thuận có một căn hầm rộng khoảng 20m2 được lát đá hoa và có cả giếng trời, phòng tắm, nhà vệ sinh...

    Căn nhà của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận nằm trên một quả đồi thấp ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La. Căn nhà này lợp mái tôn màu xanh, có tường bao bằng gạch xung quanh, hiện đang được phá dỡ - Ảnh: Lao động

    Căn nhà của Thuận nằm trên quả đồi thấp - Ảnh: VietNamNet

    Nhà của Nguyễn Văn Thuận cách nhà của Tuân khoảng 500m - Ảnh: VietNamNet
    Bên trong căn nhà được ốp gỗ, gạch và dán giấy trên tường. Căn nhà gồm nhiều gian thông nhau - Ảnh: Tri thức trực tuyến
    Một chiếc két sắt bị phá cửa nằm trong phòng ngủ của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Bên trong căn nhà có một hầm ngầm rộng khoảng 20m2 được lát đá hoa và có cả giếng trời, phòng tắm, nhà vệ sinh... - Ảnh: Tiền Phong

    Lối thoát hiểm trong căn hầm đủ chỗ cho 1 người di chuyển - Ảnh: Tiền Phong

    Cánh cửa dẫn với hầm được làm từ sắt đặc, dày khoảng 3cm - Ảnh: Tiền Phong
    Một vật giống "kóong" hút ma túy được tìm thấy trên cửa sổ nhà ông trùm ma túy - Ảnh: Tiền Phong
    Đường hầm khá nhỏ hẹp, chỉ vừa một người trưởng thành - Ảnh: Lao động
    Cầu thang của hầm được xây dựng bằng vật liệu đá hoa khá vững chắc - Ảnh: Lao động
    Trong căn nhà của Thuận có một bảng thời khóa biểu, trong đó có chi tiết thường xuyên "chơi với con" - Ảnh: Lao động

    Theo VnExpress, trước đó, ngày 26-29/6, Công an tỉnh Sơn La và Bộ Công an huy động 300 chiến sĩ và nhiều xe bọc thép tiến vào Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ). Cảnh sát công bố Tuân, Thuận và hai tên khác đã bị tiêu diệt, ba người bị bắt.

    Nhà chức trách thu 49 khẩu súng các loại (AK, AR15, Sămplêch, K54, K59, Colt…; có một số khẩu bị cháy); 17 quả lựu đạn; hơn 7.000 viên đạn các loại (chủ yếu đạn AK), 31 hộp tiếp đạn (có đạn), 29 ống giảm thanh, ống ngắm súng; 3 ống nhòm; 11 căn xăng, dầu loại 20-30 lít; 23 bình gas loại 13kg, bộ máy ép thủy lực; hai ôtô, khoảng 25m3 gỗ sến, bách cùng nhiều tang vật khác...

    Cự Giải (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hinh-anh-ben-trong-ham-tru-an-cua-trum-ma-tuy-khet-tieng-nguyen-van-thuan-a235261.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan