+Aa-
    Zalo

    Hôm nay (23/4), ông Kim Jong-un có thể sang thăm Nga và gặp ông Putin

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hôm nay (23/4), Chủ tịch Kim Jong-un được cho là sẽ lên tòa hỏa rời Bình Nhưỡng để tới thành phố Vladivostok (Nga).

    Hôm nay (23/4), Chủ tịch Kim Jong-un được cho là sẽ lên tòa hỏa rời Bình Nhưỡng để tới thành phố Vladivostok (Nga). Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo Nga và Triều Tiên kể từ khi Kim Jong Il, cha của Kim Jong-un, gặp tổng thống Nga Dmitry Medvedev năm 2011.

    Ngày 23/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận Chủ tịch Kim Jong-un "sẽ sớm thăm Liên bang Nga theo lời mời" của Tổng thống Vladimir Putin.

    "Hai lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm trong chuyến thăm này", KCNA thông báo.

    Trong khi đó, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un hôm nay (23/4) sẽ lên tàu hỏa rời Bình Nhưỡng để tới thành phố Vladivostok thuộc miền Viễn Đông của Nga. Hành trình 700 km từ Bình Nhưỡng đến Vladivostok mất khoảng 10-15 giờ.

    Điện Kremlin tuần trước cho biết hai lãnh đạo sẽ gặp nhau ở Nga "vào nửa cuối tháng 4" nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo giới quan sát, ông Putin và Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến gặp nhau vào ngày 24 hoặc 25/4.

    Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo Nga và Triều Tiên kể từ khi Kim Jong Il, cha của Kim Jong-un, gặp tổng thống Nga Dmitry Medvedev năm 2011.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AP

    Cũng liên quan đến sự kiện mang tính lịch sử này, KCNA không nói rõ về chủ đề của hội nghị thượng đỉnh hoặc nơi sẽ diễn ra cuộc gặp, nhưng truyền thông Nhật Bản đưa tin ông Kim sẽ di chuyển tới Vladivostok vào hôm 25/4 để gặp ông Putin trên đảo Russky.

    Theo các nguồn tin mà báo Nga Kommersant có được, hội nghị sẽ diễn ra tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok, một địa điểm được Triều Tiên chọn vì các lý do an ninh.

    Không chỉ vậy, nhà lãnh đạo Triều Tiên gần đây đã nói về tinh thần sẵn sàng hợp tác với ông Putin để tăng cường quan hệ song phương và đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng đã tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên vào đầu tháng này.

    Ông KIm được cho là sẽ tới thăm một hạm đội Thái Bình Dương Nga để đặt vòng hoa và gặp gỡ với những sinh viên, nghiên cứu sinh trao đổi người Triều Tiên, theo Kyodo News. Tờ báo này cũng đưa tin rằng Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Chang Son đang giám sát các vị trí phù hợp khác cho chuyến đi.

    Sau khi hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội không đạt được kết quả mong muốn, ông Kim dường như đang tìm cách chứng minh rằng ông vẫn được các lãnh đạo thế giới tìm kiếm và rằng ông có nhiều sự lựa chọn hơn, Artyom Lukin, một chuyên gia tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok nhận định.

    "Ông Kim không muốn quá phụ thuộc vào Washington, Bắc Kinh và Seoul", ông Lukin nói thêm.

    "Đối với Nga, thượng đỉnh Putin - Kim sẽ tái xác nhận vị thế của Moscow như một người chơi chính trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc gặp này rất quan trọng đối với uy tín quốc tế của Nga", ông Lukin cho hay.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hom-nay-234-ong-kim-jong-un-co-the-sang-tham-nga-va-gap-ong-putin-a272277.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan