+Aa-
    Zalo

    Hơn 100 lít dầu ở nhà máy nhiệt điện Uông Bí tràn ra sông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng ngày 7/1, hơn 100 lít dầu FO từ Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh) đã tràn ra sông Uông.

    (ĐSPL) - Sáng 7/1, một lượng lớn dầu FO từ Nhà máy nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh) đã tràn ra sông Uông. Đến chiều cùng ngày, sự cố cơ bản đã được xử lý.
    Video liên quan:
    Theo tin tức từ VOV giao thông, khoảng 6h sáng 7/1, người dân địa phương phát hiện đường ống xả nước thải từ nhà máy nhiệt điện Uông Bí chảy một lượng dầu lớn thẳng ra sông Uông và ngày càng lan rộng.

    Nhà máy nhiệt điện Uông Bí. (Ảnh: Lao động).

    Ông Nguyễn Hà Minh, người dân tổ 2, khu 1, phường Quang Trung, TP Uông Bí cho biết: Chính ông là người phát hiện ra sự cố tràn dầu khoảng 5h30 sáng ngày 7/1 và đã gọi điện báo cho Công an TP.
    Dầu tràn rất nhiều tại khu vực cống thoát cạnh Siêu thị và Nhà hàng Ba Sao (bên bờ sông Uông). Ông Minh cho biết thêm, một vài lần trước, ông và nhiều người dân đã thấy dầu lốm đốm thoát ra nhưng đây là lần tràn dầu nhiều nhất từ trước đến nay.


    Công nhân nhà máy đang thả những tấm giấy thấm dầu xuống sông. (Ảnh: VnExpress).

    Ngay sau đó, cơ quan chức năng của TP. Uông Bí và các lực lực lượng môi trường đã có mặt khoanh vùng, ngăn dầu loang rộng, tập trung sửa chữa, xử lý sự cố trong nhà máy và tiến hành dọn và tách dầu.
    Nhờ sự có mặt và xử lý kịp thời của cơ quan chức năng nên đến chiều cùng ngày,sự cố tràn dầu cơ bản đã được xử lý, bề mặt sông Uông cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều.

    Lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp ngăn dầu loang rộng. (Ảnh: TTXVN).

    Trả lời PV báo Lao động, ông Lê Văn Hanh - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty phát điện 1 (Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí) cho biết, nguyên nhân tràn dầu là do bục ruột bình làm mát dầu FO khiến dầu xâm nhập vào khoang hơi, có khoảng hơn 100 lít dầu đổ ra sông.

    Khi nhà máy tiến hành xả nước đọng của hơi, lượng dầu này đã thoát ra ngoài và loang ra sông Uông. Bộ phận làm mát dầu FO này thuộc tổ máy S8, nhà máy 330MW thuộc nhiệt điện Uông Bí. Một sự cố tương tự cũng đã xảy ra trước đó tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí, nhưng đã kịp thời phát hiện.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-100-lit-dau-o-nha-may-nhiet-dien-uong-bi-tran-ra-song-a78273.html
    Tàu nước ngoài gặp nạn gây tràn dầu trên cảng Vũng Áng

    Tàu nước ngoài gặp nạn gây tràn dầu trên cảng Vũng Áng

    Rạng sáng 4.10, tàu BRINGHT ROYAL (quốc tịch Panama), trọng tải 28.259 tấn, trên đường vận chuyển 27.250 tấn clanke từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh, khi qua khu vực vùng biển Quảng Ngãi, cách đảo Lý Sơn khoảng 9 hải lý về hướng tây bắc thì bị mắc cạn.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tàu nước ngoài gặp nạn gây tràn dầu trên cảng Vũng Áng

    Tàu nước ngoài gặp nạn gây tràn dầu trên cảng Vũng Áng

    Rạng sáng 4.10, tàu BRINGHT ROYAL (quốc tịch Panama), trọng tải 28.259 tấn, trên đường vận chuyển 27.250 tấn clanke từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh, khi qua khu vực vùng biển Quảng Ngãi, cách đảo Lý Sơn khoảng 9 hải lý về hướng tây bắc thì bị mắc cạn.