+Aa-
    Zalo

    Hơn 2.000 người di cư đã được giải cứu trên Địa Trung Hải

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hơn 2.000 người tỵ nạn đã được giải cứu từ 5 chiếc tàu gỗ trên Địa Trung Hải và có ít nhất 7 tàu khác được phát hiện trên biển.

    Reuters đưa tin, Trạm viện trợ người di cư ngoài khơi (MOAS) và lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết ngày 6/6, hơn 2.000 người tỵ nạn đã được giải cứu từ 5 chiếc tàu gỗ trên Địa Trung Hải và có ít nhất 7 tàu khác được phát hiện trên biển.
    Trên trang Twitter, MOAS thông báo: "MOAS đã phối hợp giải cứu hơn 2.000 người cùng với các tàu Italy, Ireland và Đức."
    Những người tỵ nạn này được chất đầy trên những chiếc tàu đánh cá ở ngoài khơi bờ biển Libya.
    Theo cơ quan về người tỵ nạn của Liên hợp quốc, trong 5 tháng đầu năm nay, có khoảng 46.500 người di cư đã đến Italy bằng đường biển, tăng 12\% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Chính phủ Italy ước tính con số trong năm nay sẽ là khoảng 200.000 người, tăng so với 170.000 người vào năm ngoái.

    Theo TTXVN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-2000-nguoi-di-cu-da-duoc-giai-cuu-tren-dia-trung-hai-a97458.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.