+Aa-
    Zalo

    "Hung thần" xe bồn và những vụ tai nạn thảm khốc gây ám ảnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Xe bồn chở xăng bốc cháy, 6 người chết ở Bình Phước; Xe bồn đâm xe khách lao xuống vực, 13 người chết... là những vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan xe bồn.

    Xe bồn chở xăng bốc cháy khiến 6 người chết ở Bình Phước; Xe bồn lật xuống vực ở Huế, 2 người thương vong; Xe bồn đâm xe khách lao xuống vực, 13 người chết... là những vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan đến xe bồn gây ám ảnh.

    Xe bồn bốc cháy làm 6 người chết

    Một loạt dãy nhà liền kề bên Quốc lộ 13 bị cháy rụi sau vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

    Vụ tai nạn xe bồn nghiêm trọng xảy ra sáng 22/11 trên QL 13, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước đã làm 6 người thiệt mạng.

    Theo đó, sáng sớm 22/11, xe bồn chở xăng dầu do tài xế Thạch Văn Phong điều khiển chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước).

    Đến xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước, ôtô va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều, rồi lao qua dải phân cách, phóng lên lề đường bên kia, tông trúng trụ điện. Sau đó, xe bồn bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm khu vực và cháy lan 19 căn nhà.

    Vụ cháy làm 6 người đang ngủ trong nhà thiệt mạng, gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi, con ông Võ Hồng Đổng) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh).

    Hai nạn nhân bị thương: Thạch Văn Phong (tài xế xe bồn, quê Trà Vinh) và Bùi Thanh Vĩnh (lái xe ba gác, 43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành).

    Xe bồn đâm xe khách lao xuống vực, 13 người chết

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Dân trí

    Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra lúc 9h30 sáng 15/9 trên quốc lộ 4D, thuộc khu vực thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, Lai Châu giữa xe bồn và ôtô 16 chỗ.

    Trước đó, xe khách di chuyển từ thành phố Lai Châu đi huyện Than Uyên. Khi xe đến một con dốc ở quốc lộ 4D thuộc thị trấn Tam Đường thì bất ngờ va chạm mạnh với xe bồn chạy cùng chiều. Vụ va chạm khiến cả 2 xe cùng lao xuống chân suối.

    Hậu quả 13 người chết, trong đó có 2 trẻ em và 3 người bị thương.

    Xe bồn lật xuống vực, 2 người thương vong

    Ngày 17/11, tại Km 897+750 tuyến QL1A phía bắc đèo Hải Vân thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế, xảy ra vụ lật xe nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

    Theo đó, xe bồn mang BKS: 43C-078.51 sau khi trả hàng lưu thông hướng từ TP Huế vào Đà Nẵng, khi đến địa điểm trên đã bị mất lái đâm vào taluy bên trái đường rồi lao xuống vực cách mặt đường khoảng 200 m.

    Vụ tai nạn khiến anh Lâm Văn Thơ (50 tuổi), trú xã Duy Linh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam chết tại chỗ và Nguyễn Trọng Nghĩa (38 tuổi, trú ở quận 3, TP Đà Nẵng) bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Riêng xe bồn bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn.

    Xe khách va chạm xe bồn: 3 người chết, 26 người bị thương

    Vụ tai nạn giao thông giữa xe khách với xe bồn tại Hòa Bình xảy ra hồi 16h ngày 14/3/2016 tại Km 126+900 QL6A thuộc địa phận xóm Duối, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

    Theo đó, xe ô tô khách BKS 27B-00104 do Lê Trường Giang (SN 1967, trú tại Tp. Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển, chạy hướng Sơn La – Hà Nội va chạm với xe ô tô sơ mi rơ mooc ngược chiều BKS 15C-14627, số sơ mi rơ mooc là 15R-07367 do Dương Ngọc Yến (SN 1970, thường trú tại quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng) điều khiển. Hậu quả khiến 3 người bị chết cháy và 26 người bị thương, hai xe bị cháy hoàn toàn.

    Nguyên nhân ban đầu được nhận định do xe sơ mi rơ mooc chở nhựa đường vào khúc cua bị lật, đâm vào xe khách chạy ngược chiều gây nên vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

    Thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến "hung thần" xe bồn. Khi chạy trên đường, xe bồn không chỉ nguy hiểm vì kích cỡ cồng kềnh mà còn vì vật liệu mà xe chở chủ yếu là chất lỏng, sệt hoặc khí hóa lỏng, khí nén. Các loại chất lỏng này thường dễ cháy, nổ như xăng, dầu...

    Trong quá trình di chuyển, những chất lỏng này sẽ làm thay đổi trọng tâm của ô tô, chỉ cần một sơ suất, va chạm nhỏ là có thể dẫn đến tai nạn, cháy nổ. Giống như xe container, xe bồn kích thước lớn cũng có những điểm mù, khi di chuyển nếu các phương tiện khác đi vào điểm mù sẽ gặp nguy hiểm.

    Để đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ xe bồn chở nhiên liệu, ngành giao thông và cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm việc tài xế xe bồn điều khiển xe vi phạm an toàn giao thông, và việc bồn chứa xăng dầu của xe bồn không đạt những tiêu chuẩn về vận chuyển nhiên liệu.

    Theo đó, động cơ phương tiện phải được cách ly với khoang chứa hàng bằng vật liệu không cháy hoặc khoang đệm theo quy định; ống xả động cơ được đặt ở vị trí kín hoặc được che chắn, bảo đảm an toàn về cháy nổ; hệ thống điện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật. Tài xế xe bồn phải có giấy phép điều khiển phương tiện và giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hung-than-xe-bon-va-nhung-vu-tai-nan-tham-khoc-gay-am-anh-a252427.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan