+Aa-
    Zalo

    Huyện Thạch Thất chặt gần 500 cây xanh trong đợt ra quân "đòi" vỉa hè

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau chiến dịch ra quân đòi lại vỉa hè, gần 500 cây xanh trên địa bàn huyện Thạch Thất đã bị chặt hạ.

    Sau chiến dịch ra quân đòi lại vỉa hè, gần 500 cây xanh trên địa bàn huyện Thạch Thất đã bị chặt hạ.

    Báo Tuổi trẻ thông tin, theo thống kê của thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi kiểm tra hiện trường tại các xã Đồng Trúc, Tân Xã, Lại Thượng, Bình Yên, Hạ Bằng, Cẩm Yên (huyện Thạch Thất) cơ quan chức năng ghi nhận gần 500 cây xanh đã bị chặt hạ.

    Ngoài số cây đường kính nhỏ, nằm trong hành lang giao thông do người dân tự phát trồng và tự giác chặt hạ, một số cây có đường kính lớn (từ 20-50cm), nằm cách xa mép đường từ 2-5,7m cũng bị chặt hạ.

    Một cây xanh khá to bị chặt hạ trên địa phận xã Bình Yên - Ảnh: báo Tiền Phong

    Cụ thể theo thống kê của đoàn kiểm tra, tại xã Bình Yên có 32 cây cách mép đường từ 2-5,7m cũng bị chặt hạ, trong đó có 3 cây có đường kính hơn 20cm, 28 cây có đường kính từ 20-50 cm và có 1 cây đường kính hơn 50cm.

    Tại xã Đồng Trúc có 9 cây bị chặt hạ cách mép đường từ 0,4-5,5m. Tại xã Hạ Bằng, có 54 cây cách mép đường từ 0,8 đến 3,5 mét bị chặt hạ. Xã Tân Xã có 10 cây cách mép đường từ 1,0 đến 2,5 mét bị chặt hạ. Tại xã Cẩm Yên có 53 cây có đường kính thân 30- 50cm, 8 cây trên 50cm cũng bị chặt hạ.

    Ngoài việc kiến nghị thành phố chỉ đạo huyện Thạch Thất xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị cần có phương án trồng thêm cây xanh ở những vị trí thích hợp, tháo dỡ các bục, bệ, gốc cây còn lại gây ảnh hưởng an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

    Liên quan đến vấn đề này, báo Tiền Phong đăng tải thông tin, trước tình trạng UBND các xã tự ý tổ chức chặt hạ cây xanh khi giải toả hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thạch Thất, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã giám sát chặt chẽ, nghiêm cấm việc tự dịch chuyển cây xanh khi xử lý vi phạm. Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, giám sát các đơn vị chức năng khi thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông N.ếu buộc phải di chuyển, chặt hạ cây xanh nằm trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông phải thực hiện nghiêm túc quy định. 

    Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong quản lý cây xanh đã nêu rõ trách nhiệm thuộc về quận, huyện, thị xã; UBND xã không có chức năng quản lý cây xanh. Đối với các trường hợp buộc phải chặt hạ, di chuyển cây xanh, chính quyền địa phương phải có khảo sát, đánh giá, báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền. Sở Xây dựng khẳng định sẽ có kiến nghị xử lý trách nhiệm những tập thể, cá nhân liên quan.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/huyen-thach-that-chat-gan-500-cay-xanh-trong-dot-ra-quan-doi-via-he-a185609.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan