+Aa-
    Zalo

    Kẻ trộm xe chở vàng hơn 8 tỷ liên tục kêu oan, đòi tự sát tại tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trước vành móng ngựa, Kiên liên tục kêu oan và cho rằng mình nhận tội là do bị bức cung dùng nhục hình.

    Trước vành móng ngựa, Kiên liên tục kêu oan và cho rằng mình nhận tội là do bị bức cung dùng nhục hình.

    Báo Tiền phong đăng tải thông tin, ngày 27/9, TAND TP Hà Nội đưa Vũ Duy Kiên (SN 1978, trú ở phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

    Theo truy tố của VKSND cùng cấp, Kiên là người gây ra vụ trộm xe chở vàng chấn động Hà Nội hồi đầu năm 2016.

    Vũ Duy Kiên tại phiên xử ngày 27/9 - Ảnh: báo Dân trí

    Báo Tri thức trực tuyến dẫn cáo trạng của TAND TP Hà Nội, do nợ tiền ngân hàng, Kiên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Mục tiêu Kiên nhắm đến chính là cửa hàng vàng bạc của ông Vũ Đức Phi (ở quận Hà Đông).

    Để thực hiện hành vi của mình, từ cuối tháng 11/2015, Kiên liên tục qua nhà, cửa hàng vàng của ông Phi quan sát, tìm hiểu quy luật vận chuyển tiền, vàng của chủ và nhân viên đồng thời tìm mua chìa khóa vạn năng để phá khóa xe.

    Sớm 7/1/2016, Kiên cạy cửa rồi mở khóa ổ điện để trong trạng thái chờ nổ máy. Khi người của ông Phi để hòm tiền và vàng vào xe, Kiên đã nhảy lên nổ máy phóng đi. Tới cầu vượt đường sắt Phú Lương (Hà Đông), tên trộm dừng lại lấy vàng, tiền, bỏ xe lại bên đường.

    Cơ quan điều tra xác định, Kiên đã lấy cắp được tổng cộng 10,284 kg vàng các loại và 230 triệu đồng tiền mặt.

    Thông tin thêm trên báo Dân trí cho biết, số vàng trộm được, Kiên mua máy nung chảy, đem bán được hơn 8,1 tỷ đồng.

    Tại phiên xử ngày 27/9, Kiên phủ nhận lời khai của mình trước đó tại cơ quan công an và cho rằng mình bị bức cung, dùng nhục hình nên mới nhận tội.

    Lý giải về nguồn gốc hơn 10 kg vàng đem bán, Kiên nói do được đối tượng tên Vương (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) nhờ bán hộ. Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ lời khai của Kiên, tuyên phạt Vũ Duy Kiên 15 năm tù giam, buộc bị cáo phải bồi thường số vàng tương ứng với tiền còn chiếm đoạt.

    Khi tòa đang tuyên án, Kiên đòi cắn lưỡi tự tử vì cho rằng bản thân bị oan mà vẫn bị khép tội. Cán bộ công an làm nhiệm vụ tại tòa đã kịp thời can ngăn.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-trom-xe-cho-vang-hon-8-ty-lien-tuc-keu-oan-doi-tu-sat-tai-toa-a203316.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan