+Aa-
    Zalo

    Khởi tố nhóm đối tượng xích chân "con nợ" trong nhà để đòi tiền chuộc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ban ngày, các đối tượng khóa trái cửa bên ngoài. Đêm đến, Quỳnh dùng dây xích bằng kim loại xích chân Quân vào cửa sổ của gian nhà để "con nợ" không thể chạy thoát.

    Ban ngày, các đối tượng khóa trái cửa bên ngoài. Đêm đến, Quỳnh dùng dây xích bằng kim loại xích chân Quân vào cửa sổ của gian nhà để "con nợ" không thể chạy thoát.

    Hôm qua (30/8), cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

    Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1962, trú tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín), Vũ Thị Nga (SN 1980, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội), Phạm Việt Anh (SN 1999, trú tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) và Trương Việt Hoàng (SN 2001, trú tại xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang).

    Các đối tượng xích chân "con nợ" trong nhà để đòi tiền chuộc lại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin

    Riêng Trương Việt Hoàng bị cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

    Theo tài liệu điều tra, do có quen biết từ trước, Nga nhờ anh Quân (SN 1963, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) xin việc cho con trai của Quỳnh. Tuy nhiên, dù đã nhận từ Nga 80 triệu đồng nhưng Quân vẫn không thể xin được việc. Lúc này, Nga quay sang đòi lại số tiền đã đưa nhưng do không thể liên lạc được với Quân nên nhờ một người tên Sơn đi tìm.

    Đến ngày 13/8, Nga nhận được điện thoại từ một nam thanh niên giới thiệu là em của Sơn muốn giúp Nga để tìm anh Quân. Đến chiều ngày 15/8, Phạm Duy Linh (SN 1993, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhắn tin qua mạng xã hội cho nhóm thanh niên gồm Trương Việt Hoàng, Phạm Việt Anh và Bùi Anh Tuấn (SN 2003, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đang ngồi chơi game hẹn ra gặp có việc.

    Lúc sau, cả 3 thanh niên trên gặp Linh và được rủ đi bắt giữ một người và nhóm này đồng ý. Đến khoảng 18h cùng ngày, thấy anh Quân đi xe máy trên đường, nhóm đối tượng này đã áp sát, khống chế đưa anh Quân lên taxi chở xuống nhà Nga.

    Khi biết đã bắt giữ được anh Quân, Nga gọi điện cho Quỳnh để thông báo và được yêu cầu đưa anh Quân xuống nhà Quỳnh ở trang trại tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín.

    Tại đây, các đối tượng đã hành hung anh Quân. Sau đó, Linh và Hoàng ra về thì Nga lấy từ túi anh Quân 900.000 đồng đưa cho 2 thanh niên.

    Tại bữa cơm tối nhà Quỳnh, anh Quân xin được thu xếp trả dần khoản tiền đã nhận của Nga nhưng lại bị các đối tượng tiếp tục đánh. Lúc này, Quỳnh tỏ ra tử tế, can ngăn đồng bọn và yêu cầu anh Quân viết giấy vay nợ, đồng thời ở lại trang trại khi nào gia đình trả tiền thì sẽ được về nhà.

    Lo sợ tiếp tục bị đánh nên anh Quân đã viết một giấy nhận vay nợ Nga số tiền 80 triệu đồng và một giấy xin ở lại nhà Quỳnh. Ban ngày Quỳnh khóa cửa lại để không cho anh Quân ra khỏi khuôn viên trang trại. Đến đêm, Quỳnh lấy dây xích bằng kim loại dài 3 mét và 2 khóa Việt Tiệp khóa xích chân anh Quân vào cửa sổ của gian nhà.

    Ngày 18/8, sau khi bị Công an huyện Thường Tín phát hiện, Vũ Thị Nga đã đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Công an huyện Thường Tín đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nhom-doi-tuong-xich-chan-con-no-trong-nha-de-doi-tien-chuoc-a242336.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan