Bầu Long "đút túi" trăm tỷ, Cường đôla vẫn chật vật vì nợ


Thứ 7, 07/06/2014 | 02:25


Trong lúc bầu Kiên phải hầu tòa, bầu Long đã “đút túi” hàng trăm tỷ đồng, vươn lên vị trí giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán, theo sau bầu Đức.

Trong lúc bầu Kiên phải hầu tòa, bầu Long đã “đút túi” hàng trăm tỷ đồng, vươn lên vị trí giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán, theo sau bầu Đức.

Cũng trong tuần vừa qua, đại gia Lê Ân đã ghi dấu ấn khi ông bố tài sản dùng làm từ thiện trên 2.000 tỷ đồng và 7 người thân được giao nhiệm vụ quản lý trong ngày sinh nhật lần thứ 76. Trong khi đó, Cường đôla vẫn loay với bom nợ và tìm mọi cách gọi vốn khủng.

Đút túi hàng trăm tỷ, bầu Long giàu sau bầu Đức

Ông Trần Đình Long (bầu Long) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát từng là bạn thân thiết với ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã ở trong thế đối nghịch nhau trong vụ phiên xét xử bầu Kiên.

Trong suốt thời gian diễn ra phiên xét xử bầu Kiên, bầu Long đã đút túi hàng trăm tỷ đồng khi giá cổ phiếu tăng vọt, bầu Long có thêm 232,44 tỷ đồng khi cổ phiếu HPG tăng 2.300 đồng/cổ phiếu lên 51.000 đồng/cổ phiếu.

Bí quyết làm giàu - Bầu Long 'đút túi' trăm tỷ, Cường đôla vẫn chật vật vì nợ
 Bầu Kiên - Bầu Long tại tòa.

Tổng giá trị cổ phiếu HPG do bầu Long nắm giữ đạt 5.154,02 tỷ đồng. Bầu Long vững vàng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Hiện tại, bầu Long, đứng ngay sau bầu Đức, người đang nắm giữ 7.478,52 tỷ đồng.

Lợi ích mà bầu Long được từ cổ phiếu HPG còn có thể cao hơn nhiều nếu tính cả số cổ phiếu mà bà Vũ Thị Hiền, vợ bầu Long nắm giữ. Cụ thể, lượng cổ phiếu này “phình” thêm 71,19 tỷ đồng. Nhờ HPG, bà Vũ Thị Hiền lọt vào Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong khi gia đình bầu Long có thêm hàng trăm tỷ đồng từ việc giá trị cổ phiếu tăng thì bầu Kiên - “người bạn thân của bầu Long” chỉ nhặt nhạnh “bạc vụn”. Từ ngày 20/5 tới 2/6, ACB chỉ tăng đúng 100 đồng/CP lên 15.500 đồng/cổ phiếu. Sự gia tăng khiêm tốn này chỉ mang lại cho bầu Kiên 3,52 tỷ đồng.

Tổng giá trị cổ phiếu HPG do bầu Long nắm giữ đạt 5.154,02 tỷ đồng. Bầu Long vững vàng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Hiện tại, bầu Long, đứng ngay sau bầu Đức, người đang nắm giữ 7.478,52 tỷ đồng.

Lợi ích mà bầu Long được từ cổ phiếu HPG còn có thể cao hơn nhiều nếu tính cả số cổ phiếu mà bà Vũ Thị Hiền, vợ bầu Long nắm giữ. Cụ thể, lượng cổ phiếu này “phình” thêm 71,19 tỷ đồng. Nhờ HPG, bà Vũ Thị Hiền lọt vào Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong khi gia đình bầu Long có thêm hàng trăm tỷ đồng từ việc giá trị cổ phiếu tăng thì bầu Kiên - “người bạn thân của bầu Long” chỉ nhặt nhạnh “bạc vụn”. Từ ngày 20/5 tới 2/6, ACB chỉ tăng đúng 100 đồng/CP lên 15.500 đồng/cổ phiếu. Sự gia tăng khiêm tốn này chỉ mang lại cho bầu Kiên 3,52 tỷ đồng.

Loay hoay trả nợ, nhà Cường đôla tìm mọi cách gọi vốn

Với áp lực trả nợ các đối tác và cá nhân với số tiền trên 1.100 tỷ đồng và 136,5 tỷ đồng trái phiếu chưa chuyển đổi của VinaCapital, công ty Quốc Cường Gia Lai (QCG) quyết định tăng vốn "khủng" lên đến 1.500 tỷ đồng.

Theo đó, QCG dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ hơn 1.300 lên 2.800 tỷ đồng. Trong đó, chuyển đổi trái phiếu cho VinaCapital với giá 8.000 đồng/cp, chuyển đổi cho các cá nhân công ty đang nợ và phát hành cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ tịch HĐQT cho hay: “Hiện tình hình gọi vốn của QCG rất khả quan vì có nhiều đối tác quan tâm. Hiện công ty đang thương lượng với các đối tác và cá nhân cho vay chấp nhận chuyển nợ thành cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp (các đối tác cho vay không tính lãi).

Nếu cổ đông hiện hữu muốn mua nhiều hơn, QCG sẽ thương lượng với các cá nhân này để giảm số cổ phiếu phát hành cho họ, tăng số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, cũng thẳng thắn là hiện không có cổ đông nào không dám đồng hành với QCG”.

Bí quyết làm giàu - Bầu Long 'đút túi' trăm tỷ, Cường đôla vẫn chật vật vì nợ (Hình 2).
 Công ty nhà Cường đô la dính ‘bom’ nợ đáo hạn.

Tới đây công ty tiếp tục cần vốn đối ứng tỷ lệ 30\% thực hiện cho việc đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng dự án Phước Kiển (quan trọng nhất); triển khai xây dựng dự án Bến Vân Đồn; vốn đối ứng xây dựng 2 dự án thủy điện.

Vừa qua, QCG mới công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2014. Theo đó, tình hình kinh doanh tại công ty nhà Cường đô la chưa có nhiều cải thiện. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 của QCG đạt 1,5 tỷ đồng, tăng 450 triệu đồng, tương ứng 40,54\% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm đáng lưu ý trong báo cáo của QCG chính là việc doanh thu giảm rất mạnh. Trong đó, doanh thu bất động sản giảm từ 109 tỷ đồng quý 1 năm ngoái xuống còn chưa đến 4 tỷ đồng.

Doanh thu sụt giảm vì không có hoạt động bất động sản được ghi nhận, hoạt động thanh lý căn hộ cũng rất khiêm tốn, chỉ đạt hơn 72 triệu đồng.

Các khoản nợ vẫn là điểm đau đầu với lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai, khi các khoản vay ngắn hạn mới giảm khoảng 7 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 215 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn vẫn "bất động" ở 1.635 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản trái phiếu chuyển đổi hơn 136,5 tỷ đồng đã đáo hạn vào cuối năm 2012 đến nay vẫn còn phải thương thảo với nhà đầu tư.

Đại gia Lê Ân giao đất làm từ thiện

Vừa qua, tại lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 76, đại gia Lê Ân công bố tài sản dùng làm từ thiện trên 2.000 tỷ đồng và 7 người thân được giao nhiệm vụ quản lý.

Theo đó, ông Lê Ân - Chủ tịch HĐQT Công ty Lê Hoàng (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết trong lần sinh nhật thứ 76 của mình vừa được tổ chức, Quỹ từ thiện Lê Ân cũng được nâng vốn từ 1.500 tỷ đồng lên trên 2.000 tỷ đồng. Đây là tất cả tài sản ông Lê Ân tích cóp hơn nửa thập niên qua.

Bí quyết làm giàu - Bầu Long 'đút túi' trăm tỷ, Cường đôla vẫn chật vật vì nợ (Hình 3).
 Đại gia Lê Ân cùng cô vợ thứ 6.

Cùng ngày, đại gia đến UBND phường 10, TP Vũng Tàu làm thủ tục giao 14 loại tài chủ yếu là những biệt thự cao cấp, nhiều căn nhà lầu và hàng chục hecta đất xây dựng tại Vũng Tàu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng cho 7 người thân quản lý, điều hành kinh doanh sinh lãi để tiếp tục làm từ thiện khi ông già yếu.

Dư luận đặt câu hỏi về việc, chiếc siêu giường Hoàng Gia Anh được đại gia Lê Ân đặt mua đắt nhất thế giới sẽ được thừa kế cho ai.

Theo ông Lê Ân, để mua được chiếc giường đắt nhất thế giới này, ông đã chuyển sang Anh 184.000 USD. Tiền thuế nhập khẩu chiếc “siêu giường” sẽ phải đóng là 1,45 tỷ đồng.

Thời điểm này, trước thông tin dư luận cho rằng mình mua giường đắt nhất thế giới này chỉ vì làm vui lòng cô vợ trẻ và thỏa mãn ý thích phòng the, ông khẳng định: "Giá của chiếc giường với tôi không phải là cao. Trung Quốc mua được thì người Việt Nam cũng mua được. Tôi tìm cách đặt mua không phải để ngủ mà để thế giới biết rằng Việt Nam cũng có nhiều đại gia lắm tiền".

Hiện đại gia Lê Ân đang sống với người vợ thứ 6 của mình, cô nữ sinh này có tên là Mai Thị Mai, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên chuyên ngành du lịch.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bau-long-dut-tui-tram-ty-cuong-dola-van-chat-vat-vi-no-a35920.html