Không in tiền lẻ dịp Tết: Tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng


Thứ 5, 22/01/2015 | 08:33


(ĐSPL) - NHNN cho biết, sẽ không in và đưa vào lưu thông các loại tiền lẻ mệnh giá từ 5.000 VNĐ trở xuống trong dịp tết Nguyên Đán giúp tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

(ĐSPL) - NHNN cho biết, sẽ không in và đưa vào lưu thông các loại tiền lẻ mệnh giá từ 5.000 VNĐ trở xuống trong dịp tết Nguyên Đán giúp tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú. (Ảnh: Văn Hiếu/Vietnam+)

Dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ không in và đưa vào lưu thông các loại tiền mới có mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống - Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết.

Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc, NHNN vẫn duy trì dự trữ một lượng tiền mệnh giá nhỏ, đã qua sử dụng nhưng còn đủ tiêu chuẩn lưu thông để đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thanh toán của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2015 và các năm tiếp theo. Đối với các loại tiền có mệnh giá từ 10.000 đồng trở lên, NHNN vẫn điều hòa lưu thông một cách bình thường.

Về nguyên nhân của quyết định không in thêm tiền mệnh giá nhỏ, theo tin tức trên báo Lao Động, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, việc không in mới tiền lẻ mệnh giá thấp để phát hành ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán giúp tiết kiệm được nhiều chi phí.

Cụ thể, năm 2013, NHNN không đưa tiền mới in mệnh giá 500 đồng để cung cấp ra thị trường trong dịp tết, giúp tiết kiệm khoảng 94 tỷ đồng cho các khâu in ấn, vận chuyển, chi phí NH thực hiện quy trình. Năm 2014, không in mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng, tiết kiệm khoảng 314 tỷ đồng. Năm 2015, nếu không đưa tiền mới 5.000 đồng thì chi phí tiết kiệm in ấn và công tác vận chuyển sẽ tiết kiệm 171 tỷ đồng. Nếu cộng dồn cả 3 năm thực hiện không phát hành tiền mới mệnh giá nhỏ, NHNN tiết kiệm 1.084 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Theo ông Tú, vài năm trước, hiện tượng bàn đổi tiền lẻ ở cổng chùa, khu di tích vẫn còn rải rác, có địa phương xử lý mạnh tay, có địa phương không. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 17.10.2014, Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ hoạt động đổi tiền để hưởng chênh lệch không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đều có thể phối hợp để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-in-tien-le-dip-tet-tiet-kiem-hon-1000-ty-dong-a80398.html