Không ồ ạt rút tiền tại Ngân hàng Xây dựng


Thứ 5, 31/07/2014 | 03:51


Đây là khẳng định của ban lãnh đạo mới của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam ngày 30/7. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, thanh khoản của VNCB vẫn được đảm bảo.

Đây là khẳng định của ban lãnh đạo mới của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB ngày 30/7/2014. Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng khẳng định, thanh khoản của VNCB vẫn được đảm bảo.

Đại diện ban lãnh đạo mới của VNCB cho biết, thực hiện chỉ đạo của NHNN, VNCB đã hoàn thành việc bổ nhiệm các nhân sự lãnh đạo cấp cao thay thế nhân sự đã có quyết định miễn nhiệm là ông Phạm Công Danh nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Phan Thành Mai nguyên Tổng Giám đốc VNCB.

Theo đó, bà Vũ Bạch Yến - thành viên HĐQT của VNCB được bầu là Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc VNCB là ông Đàm Minh Đức, trước đó là Phó Tổng giám đốc, phụ trách khu vực Hà Nội.

“VNCB đã có phương án nhân sự thay thế kịp thời đảm bảo công tác điều hành, ổn định tổ chức và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện tại, với sự hỗ trợ tối đa của NHNN, VNCB đã chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo thanh khoản. Tiền gửi tại VNCB trong mọi trường hợp được an toàn”, đại diện VNCB khẳng định.

Theo một lãnh đạo NHNN chi nhánh TP. HCM, NHNN đã cử tổ giám sát túc trực tại trụ sở VNCB để kịp thời xử lý các yêu cầu phát sinh từ khách hàng. Các chi nhánh của VNCB tại TP. HCM cũng đã được chuẩn bị tiền mặt để sẵn sàng chi trả cho người gửi tiền. Tuy vậy, theo ghi nhận của chúng tôi, không có hiện tượng rút tiền nhiều ồ ạt.

 - Không ồ ạt rút tiền tại Ngân hàng Xây dựng

Hình ảnh VNCB Lý Tự Trọng (TPHCM) hoạt động bình thường sáng 30/7/2014.

Ông Đoàn Văn Nghiệp - Giám đốc NHNN chi nhánh Long An (trụ sở chính của VNBC đặt tại Long An - PV) - cho biết, tình hình hoạt động của VNBC trên địa bàn tỉnh vẫn bình thường.

Ông Đỗ Văn Quất - Phó Tổng giám đốc TĐ Thiên Thanh cho biết, các hoạt động của tập đoàn vẫn diễn ra bình thường. Trả lời việc liệu hoạt động đầu tư của TĐ Thiên Thanh có bị ảnh hưởng sau quyết định bắt tạm giam ông Phạm Công Danh, đặc biệt là khu đất “vàng” hơn 5,5ha, 4 mặt tiền sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng sẽ thế nào, ông Quất từ chối trả lời.

Tập đoàn Thiên Thanh hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như kinh doanh vật liệu xây dựng, siêu thị ôtô, phát triển bất động sản, đầu tư khách sạn...

Đầu năm 2013, Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh cùng một nhóm nhà đầu tư mua lại Ngân hàng Đại Tín – Trustbank. Sau khi hoàn tất việc chuyển giao quyền sở hữu, ông Phạm Công Danh lên nắm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Ngân hàng Đại Tín được đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB. Khi đầu tư vào Trustbank, tỷ lệ sở hữu ban đầu của Thiên Thanh là xấp xỉ 10\%, tương ứng lượng cổ phiếu có mệnh giá gần 300 tỉ đồng. Sau đó, Thiên Thanh và nhóm cổ đông liên quan tiếp tục góp thêm 4.500 tỉ đồng để tăng vốn điều lệ của ngân hàng lên 7.500 tỷ đồng.

Công ty TNHH TĐ Thiên Thanh sở hữu hệ thống các Cty con nhiều lĩnh vực kinh tế

Công ty TNHH quốc tế Thiên Thanh; Công ty TNHH MTV khách sạn Thiên Thanh Tam Kỳ - Quảng Nam; Công ty TNHH MTV khách sạn Green Plaza Đà Nẵng; Salon Auto Thiên Thanh; Trung tâm kinh doanh VLXD - TTBNT Thiên Thanh; Trung tâm Kinh doanh – Dịch vụ ôtô Thiên Thanh; Siêu thị ôtô Thiên Thanh – Bình Dương;

Lĩnh vực bất động sản, TĐ Thiên Thanh cũng nắm giữ một số lượng lớn BĐS với các dự án lớn như: Khu Du lịch nghỉ dưỡng Long Hải Bearch Resort (Bà Rịa – Vũng Tàu); khu phức hợp TM-DV Thiên Thanh Đà Nẵng; khách sạn Thiên Thanh Tam Kỳ (Quảng Nam); dự án Tổ hợp TM – DV – KS Thiên Thanh Quảng Ngãi; dự án Trung tâm Kinh doanh Dịch vụ ôtô Thiên Thanh; khu cao ốc khách sạn - văn phòng Green Plaza Đà Nẵng; dự án trung tâm Thương mại VLXD-TTBNT Thiên Thanh; khách sạn - nhà hàng 43 Nguyễn Văn Giai; dự án khu dân cư Tây Thạnh; dự án Nhà hàng 27 Tú Xương; quản lý Trung tâm Vật liệu xây dựng – Trang thiết bị nội thất Thiên Thanh tại 302 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TPHCM...

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-o-at-rut-tien-tai-ngan-hang-xay-dung-a43798.html