Tài xế tông chết người, khiêng xác nạn nhân bỏ bên vệ đường rồi bỏ chạy ​


Thứ 6, 22/07/2016 | 19:45


Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế xe khách giường nằm BS 43B-027.47 dừng lại quan sát thấy không có người liền khiêng xác nạn nhân bỏ bên vệ đường rồi bỏ chạy.

Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế xe khách giường nằm BS 43B-027.47 dừng lại quan sát thấy không có người liền khiêng xác nạn nhân bỏ bên vệ đường rồi bỏ chạy.

Vụ tai nạn xảy ra trên QL 1 đoạn qua địa phận thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) vào rạng sáng 22.7.

Vào thời điểm này, xe khách giường nằm BS 43B-027.47 do Nguyễn Văn Hiện (54 tuổi, ở TP.Đà Nẵng) điều khiển chạy từ tỉnh Gia Lai về TP.Đà Nẵng, khi lưu thông đến địa điểm trên đã tông chết anh Nguyễn Trung Thi (21 tuổi, ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) điều khiển xe máy băng qua đường.

Lưc lượng công an bắt giữ xe khách BS 43B-027.47 gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe khách dừng lại quan sát thấy không có người liền kéo xe máy ra khỏi gầm xe, khiêng xác nạn nhân bỏ bên vệ đường rồi bỏ chạy.

Toàn bộ sự việc trên được anh Nguyễn Sao Ngọc Vang, tài xế taxi Mai Linh chứng kiến, báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Mộ Đức cử một tổ công tác truy đuổi theo và bắt giữ xe khách 43B-027.47 tại tỉnh Quảng Nam.

Tài xế Nguyễn Văn Hiện tại cơ quan công an.

Cũng trong ngày 22.7, Công an huyện Mộ Đức phối hợp với và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm tử thi, hiện trường, xe khách và làm việc với tài xế Hiện.

Tại cơ quan chức năng, tài xế Hiện đã khai nhận hành vi tông chết người, xóa dấu vết hiện trường, điều khiển xe bỏ chạy.

HIỂN CỪ

Nguồn: Thanh niên

[mecloud]ZB9Klz2pUF[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-tong-chet-nguoi-khieng-xac-nan-nhan-bo-ben-ve-duong-roi-bo-chay-a140701.html