+Aa-
    Zalo

    Lãnh 25 năm tù vì tội hiếp dâm, giết người và cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi lấy 1 chiếc điện thoại di động của cô gái lạ, Tịnh còn đâm hàng chục nhát vào người nạn nhân.

    Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi lấy 1 chiếc điện thoại di động của cô gái lạ, Tịnh còn đâm hàng chục nhát vào người nạn nhân.

    Sáng 21/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1996), trú tại tỉnh Quảng Nam về 3 tội danh Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

    Nguyễn Thanh Tịnh từ tỉnh Quảng Nam ra TP.Đà Nẵng làm nhân viên bán xăng dầu tại quận Thanh Khê.

    Vào tối 18/11/2017, Tịnh và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Tịnh lấy con dao giấu trong người, rồi đi tìm bạn gái nhưng không gặp.

    Nguyễn Thanh Tịnh bị tòa tuyên án 25 năm tù 

    Khi ra bờ biển quận Thanh Khê, Tịnh gặp chị N. (SN 1995), trú tại tỉnh Thanh Hóa ngồi một mình nên lại gần bắt chuyện.

    Sau đó, anh ta rủ chị N. góp tiền mua bia cùng uống. Uống một hồi, Tịnh tiếp tục rủ chị N. đến cầu Phú Lộc nhậu tiếp. Khi đến đây, Tịnh thực hiện hành vi hiếp dâm, rồi lấy của nạn nhân 1 chiếc điện thoại di động.

    Lợi dụng lúc Tịnh sơ hở, chị N. đã bỏ chạy. Thấy vậy, Tịnh rút dao đuổi theo, đâm hàng chục nhát vào người nạn nhân. Chỉ khi chị N. bất động, đối tượng mới dừng tay, rồi quay trở về phòng trọ.

    Chị N. được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Chị N. được cứu sống nhưng mang thương tích 43%.

    Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX xử phạt Nguyễn Thanh Tịnh 25 năm tù giam về 3 tội danh Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

    Công Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lanh-25-nam-tu-vi-toi-hiep-dam-giet-nguoi-va-cuop-tai-san-a223299.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan