+Aa-
    Zalo

    "Lóa mắt" vì những món ăn dát vàng dành cho giới siêu giàu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Những món ăn giành cho giới thượng lưu, thú chơi ẩm thực dát vàng, trang trí vàng lên những chiếc bánh, que kem hay cốc cà phê...

    Những món ăn giành cho giới thượng lưu, thú chơi ẩm thực dát vàng, trang trí vàng lên những chiếc bánh, que kem hay cốc cà phê...

    Cuộc sống xa hoa của giới siêu giàu khiến nhiều người choáng váng. Không chỉ xa xỉ trong việc lùng mua những vật dụng đắt tiền mà tìm kiếm đến những món ăn đắt đỏ, nguyên liệu thượng hạng với giá trị lên đến hàng nghìn USD khiến nhiều người bình thường phải "giật mình". 

    Dưới đây là những loại thực phẩm thượng hạng được giới siêu giàu ưa chuộng:

    Những món ăn dát vàng chứng tỏ "đẳng cấp" của các thực khách giàu có.


    Bánh macaron bọc vàng ở Pháp có giá 100 USD.


    Cửa hàng bán đồ ăn nhanh 666 Burger, New York, Mỹ đã tạo ra một cơn sốt khi bán chiếc bánh Douche Burger với giá 666 USD. Nguyên liệu để làm bánh gồm phô mai hảo hạng, sốt BBQ, muối đá từ dãy Himalaya, trứng cá muối, gan ngỗng, tôm hùm, nấm truffle và những mảnh vàng lấp lánh được trộn cùng thịt bò Kobe.

    Nhà hàng Portofino ở Las Vegas, Mỹ cung cấp một bánh mì nướng vô cùng đắt tiền. Nguyên liệu làm nên món này bao gồm thịt bò Kobe, chân giò muối, phô mai, nấm truffle, nhiều loại nước sốt và vàng lá. Bạn sẽ phải bỏ ra ít nhất 100 USD để thưởng thức một miếng nhỏ bánh mì này.

    Muốn ăn bánh cupcake bọc vàng này, thực khách phải trả 1.300 USD.

    Đầu bếp người Philippines Angelito Araneta đã tạo ra món sushi được kỷ lục Guinness ghi nhận là đắt nhất thế giới. Giá thành của mỗi miếng sushi lên đến 1.800 USD, bao gồm cá hồi Na Uy, gan ngỗng, nhụy hoa nghệ tây và quấn quanh nó là những miếng vàng lá dát mỏng cùng một hạtkim cương.

    Sushi cuộn vàng của đầu bếp người Philippines Angelito Araneta Jr, được làm từ gạo Nhật, cá hồi Na Uy, rong biển, xoài, foie gras, cua, mayonnaise bơ... có giá 1.800 USD.

    TWG - một thương hiệu chè Singapore - đã quyết định sản xuất dòng sản phẩm trà vàng độc đáo. Với 3.000 USD bạn chỉ có thể mua được 100 gram trà thượng hạng, "sơn" vàng 24 cara.

    Các "thượng đế" sẽ được dùng chiếc thìa làm bằng vàng để ăn món tráng miệng nếu chịu bỏ ra 25.000 USD.

    Du khách đến Abu Dhabi (UAE) có thể thưởng thức những cốc cà phê Cappuccino phủ vàng với giá 25 USD.

    Kem chocolate phủ vàng dành cho các thực khách giàu có.


    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loa-mat-vi-nhung-mon-an-dat-vang-danh-cho-gioi-sieu-giau-a210895.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan